Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

15/08/2017 07:12 AM
402

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Ô tô con đối đầu xe tải, 3 người trọng thương

Báo Vietnamnet cho hay, Đội CSGT Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, vào khoảng khoảng 6h30 ngày 14/8, tại Km 59, QL26 (đoạn qua xã Cư M’ta) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với ô tô con khiến 3 người trọng thương.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8 - Ảnh 1Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Vietnamnet

Ô tô con hiệu Land Cruiser BKS 47A-104.40 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Nha Trang đi TP Buôn Ma Thuột đã tông trực diện vào xe tải BKS 79C-017.81 chạy hướng ngược lại.

Cú đối đầu trực diện gây ra tiếng động lớn, xe tải bị thối lui vào lề đường văng cách xe con hàng chục mét; xe con bị nát phần đầu, biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe con và tài xế xe tải bị kẹt cứng trong xe. Người dân gần hiện trường phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Nam thanh niên tử vong sau cú va chạm trực diện với xe tải

Báo Thanh Niên đưa tin, vào lúc 8h10 ngày 14/8, xe tải mang BS 43C - 150.73 (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông trên QL1A, theo hướng nam - bắc.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/8 - Ảnh 2Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Khi đến Km954, phía nam cầu Câu Lâu (đoạn qua địa bàn H.Duy Xuyên, Quảng Nam), thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BS 92C1 - 129.57 do anh Vũ Hải Lâm (22 tuổi, ở P.Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh Lâm tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Tránh xe tải, 2 thanh niên đi xe máy nguy kịch

Báo Giao thông đưa tin, ngày 14/8, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi chiếc xe máy tránh xe tải khiến hai người nguy kịch.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 13/8, chiếc xe máy mang BKS 37G1 – 029.30 do anh Kim Văn Bình (SN 1995) điều khiển, chở theo anh Lang Văn Tiến (cùng trú tại huyện Quỳ Châu) đang lưu thông theo hướng Quỳ Châu – Nghĩa Đàn. Khi chiếc xe máy đi đến QL48 đoạn qua địa bàn xã Yên Hợp (Quỳ Hợp) thì bất ngờ tránh chiếc xe tải đi cùng chiều khiến 2 thanh niên ngã ra đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh Bình và anh Tiến bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường chiếc xe bị hư hỏng.

Truy tìm ôtô cán chết người rồi bỏ trốn

Theo báo Tri thức trực tuyến, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ tai nạn làm một người tử vong. Nạn nhân được xác định là Anh Nguyễn Văn Bình, 22 tuổi, quê Gia Lai.

Cụ thể, vào 1h sáng 14/8, anh Bình lái xe máy trên quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về Bình Dương, đến khu vực thuộc phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì va chạm với ôtô chưa rõ biển số.

Tai nạn làm thanh niên 22 tuổi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ trong khi tài xế lái ôtô rời khu vực.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát dải phân cách, nhiều mảnh vỡ của ôtô còn vương vãi trên đường, xe máy bị kéo về phía trước gần 50 m.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý