Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7

mesu mesu @mesu

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

18/07/2017 06:08 AM
527

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nam thanh niên bị sét đánh bất tỉnh

Báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 9h10 sáng 17/7, tại quốc lộ 2C (gần khu vực Phòng cảnh sát PCCC số 3) thuộc địa bàn xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ sét đánh trúng người đang đi xe máy.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7 - Ảnh 1Phóng to

Nam thanh niên bị sét đánh bất tỉnh. Ảnh: Dân Việt

Vào thời điểm trên, khi trời đang mưa to nhóm 4 người đi trên xe máy lưu thông trên Quốc lộ 2C đi ngang qua địa bàn xã Bình Dương không may bị sét đánh.

Ông Lê Văn Khang, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường , nạn nhân bị sét đánh khoảng ngoài 30 tuổi, ở thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, ở khu vực không có mưa, trời râm mát.

Ô tô chở 1.300 con gà húc gãy lan can, lao xuống sông

Báo VnExpress đưa tin, ngày 17/7, anh Trần Văn Thiện (33 tuổi) lái ôtô tải chở hơn 1.300 con gà cùng hai phụ xe đi trên Quốc Lộ 1A, theo hướng Bình Thuận - Bình Định.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/7 - Ảnh 2Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VnExpress.

Khi đi qua cầu Đạo Long, xe bất ngờ húc gãy lan can rồi lao xuống sông Dinh ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Tai nạn làm ôtô tải bị rách toạc, hư hỏng. Nhiều thùng hàng văng tung toé, nổi trên mặt nước. Hàng trăm con gà bị ngạt nước chết. Tài xế cùng phụ xe Dương Minh Trí bị thương nặng.

Tử vong vì bị áo mưa siết cổ khi đi xe máy

Báo VOV đưa tin, sáng 17/7, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã hoàn thành các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân bị tử vong do tà áo mưa siết cổ khi đang chạy xe máy về cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 16/7, nạn nhân là ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi), ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tai nạn xảy ra khi ông Vũ mặc áo mưa và điều khiển xe máy lưu thông xuống đèo Mimoza (cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 10km). Tà áo mưa loại cánh dơi của ông Vũ bị cuốn vào bánh xe khiến cả người và xe máy ngã xuống đường.

Theo kết luận của Công an thành phố Đà Lạt, nguyên nhân khiến ông Vũ tử vong do bị tà áo mưa siết chặt cổ.

Lật xe khách trong đêm, 14 người nhập viện

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, sang 17/7, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến trưa cùng ngày vẫn còn 11 nạn nhân trong vụ lật xe nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang điều trị tại các khoa khác nhau của bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 16/7. Chiếc xe khách giường nằm biển số 77B, do tài xế Phạn Thành Mua (33 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng bắc – nam. Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe bất ngờ bị mất lái và lật.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý