Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8

daikieu daikieu @daikieu

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

19/08/2017 06:32 AM
412

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Va chạm với xe tải, một phụ nữ tử vong

Báo Thanh Niên cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 18/8, trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn xã Trung Hòa, H.Trảng Bom (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, xe tải BS: 79C-037.23 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Bình Thuận đi TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy mang BS: 60B8-80357 do bà Nguyễn Thị Hải (57 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, H.Trảng Bom) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà Hải cùng xe té xuống đường và bị xe tải cán qua người. Hậu quả, bà Hải tử vong tại chỗ.

“Ma men” đâm bà bầu trọng thương

Theo tin tức mới nhất trên báo Dân Việt, ngày 18/8, Công an quận Hoàng Mai cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 17/8, tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, anh Đỗ Văn Xuân (SN 1993, ở xã Đồng Mạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy chở người ngồi sau Vương Toàn Châu (SN 1985, chưa rõ nơi ở) lưu thông trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8 - Ảnh 1Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dân Việt

Khi hai nam thanh niên đi tới đoạn đường đối diện nhà máy nước Tương Mai đã va chạm với xe máy do anh Đào Anh Chung (SN 1988, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển chở sau xe là Trần Thị Thuý (SN 1998, ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Vụ tai nạn khiến 4 người văng xuống đường bị thương và sau đó được đi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết thêm, ba nam thanh niên gặp nạn, một người bị gãy chân, 1 người bị chấn thương vùng sọ não, một người bị xây xát nhẹ. Chị Trần Thị Thuý (SN 1998, ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang mang thai.

Xe tải bẹp dúm sau cú tông đuôi xe kéo

Báo VTV News thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h ngày 18/8 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: UN-1413, kéo theo rơ-mooc UN -1010, do tài xế Chu Thế Vương (SN 1990, trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến quốc lộ 1A.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 19/8 - Ảnh 2Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.  Ảnh: VTC News

Khi xe đi đến địa phận xã Xuân Lĩnh thì bị một chiếc xe tải chở gas mang BKS: 38C-09313, do tài xế Hoàng Chiến Hào (SN 1994, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chạy cùng chiều đâm vào phía sau rơ-mooc.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải chở gas bị biến dạng, bẹp dúm hoàn toàn phần đầu, tài xế may mắn chỉ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý