Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

20/08/2017 06:51 AM
1,068

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Xe máy va chạm với xe tải, 1 người tử vong

Theo tin tức mới nhất trên báo VOV, vào khoảng 13h30 ngày 19/8, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu phố Thượng Nguyên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 73L- 8190 kéo theo rơ - mooc lưu thông theo hướng Đông - Tây trên đường Hồ Chí Minh; khi đi qua khu phố Thượng Nguyên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ xảy ra va chạm với xe máy biển số 74H1- 00640 do ông Nguyễn Tiến L. 53 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị điều khiển chở theo con gái ruột.

Cú va chạm khiến 2 cha con ông L. ngã xuống đường, người cha tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng, chiếc xe máy gãy đôi, biến dạng.

Xe máy tông xe buýt, 2 anh em ruột thương vong

Báo VTC News thông tin, vào khoảng 14h ngày 19/8, tại quốc lộ 6, đoạn thuộc xã Tú Sơn (huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe máy và xe buýt, khiến 2 người thương vong.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8 - Ảnh 1Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VTC News

Vào thời điểm trên, chiếc xe buýt số 02 mang BKS: 28B - 004.XX chạy tuyến Hòa Bình – Kim Bôi – Lạc Thủy đang lưu thông trên đoạn đường thuộc xã Tú Sơn. Lúc này, một chiếc xe máy màu trắng mang BKS: 28B1 - 124.XX do 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển phóng với tốc độ cao và lạng lách, đánh võng rồi lấn làn đâm thẳng vào đầu xe buýt.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe máy bẹp dúm phần đầu, 2 nạn nhân cùng xe máy văng xa hơn 10m. Một nạn nhân mặc chiếc áo phông màu đỏ tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên quốc lộ 1A

Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, vào lúc 11h30 ngày 19/8, tại địa bàn xã Nghi Yên, gần khu công nghiệp Nam Cấm, chiếc xe tải loại nhỏ biển kiểm soát 37C-175.86 đi theo hướng Vinh-Diễn Châu đã bất ngờ lao xuống hố sâu bên đường, tài xế kịp mở cửa nhảy ra ngoài trước khi chiếc xe bị chìm gần hết xuống nước.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/8 - Ảnh 2Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.  Ảnh: Nông nghiệp Việt nam

Chỉ vài chục phút sau trên cung đường này, lưu thông cùng hướng cách đó 5 km, chiếc xe con 5 chỗ biển kiểm soát 37A-098.18 lao sang trái nằm yên trên dải phân cách ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Lái xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Đâm vào ô tô biển số Lào, 2 người chạy xe máy tử vong

Báo Tiền Phong cho biết, chiều 19/8, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho hay, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người đi xe máy chết tại chỗ.

Trước đó, vào 20h ngày 18/8, tại Km 68+50 Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Tân Liên (Hướng Hóa), 2 người đi trên xe máy 74H1-05 923 Bùi Hồng và Trương Chí Đạt (cùng ở thôn Hòa Hiệp, Tân Liên) theo hướng Lao Bảo-Khe Sanh đã tử vong ngay sau khi đâm vào chiếc ô tô kéo rơ moóc biển kiểm soát Lào UN 12514 đang đậu bên đường để sửa chữa.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý