Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5: Ô tô 7 chỗ bị kẹp nát, 2 người chui ra từ cốp xe; Tài xế xe tải bỏ trốn sau khi cán chết một phụ nữ; Container tông xe máy, 2 người tử vong tại chỗ...

23/05/2017 09:21 AM
491

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5: Ô tô 7 chỗ bị kẹp nát, 2 người chui ra từ cốp xe; Tài xế xe tải bỏ trốn sau khi cán chết một phụ nữ; Container tông xe máy, 2 người tử vong tại chỗ; Tông trúng chó chạy trên quốc lộ, một người đi xe máy thiệt mạng…

Ô tô 7 chỗ bị kẹp nát, 2 người chui ra từ cốp xe

Phapluatplus đưa tin, khoảng 15h45 ngày 22/5, xe đầu kéo biển số 60S-7791 chạy trên xa lộ Hà Nội theo hướng Suối Tiên đi cầu Sài Gòn.

 Khi vừa qua khỏi cầu vượt Trạm 2 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) thì bất ngờ gặp sự cố xoay ngang đường rồi va trúng vào chiếc ô tô 7 chỗ biển số 51A-906.35 đang chạy cùng chiều bên phải.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5 - Ảnh 1

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Phapluatplus

Va chạm làm ô tô 7 chỗ bị ủi qua phải va trúng xe tải biển số 51C-925.64 chạy cùng chiều bên phải tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn làm ô tô 7 chỗ dập nát, hai người ngồi trong xe phải mở cốp xe để chui ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn.

Nhận tin báo, đội xử lí tai nạn quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Container tông xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Báo Giao thông đưa tin, sáng ngày 22/5, thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Vụ TNGT xảy ra vào lúc 12h15, ngày 21/5, tại Km 471 + 700 trên QL1A, đoạn qua thôn 8, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5 - Ảnh 2

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Giao thông

Theo đó, vào thời điểm trên, xe container BKS: 37C – 179.52 kéo theo rơ moóc BKS: 37R – 0.1111 do anh Hồ Trọng Thế (SN 1990), trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam. Đến địa điểm trên bất ngờ đâm vào xe máy BKS: 38P1 – 265.36 do ông Hồ Thuận (SN 1952) điều khiển chở theo bà Lê Thị Mai (SN 1958) (cả hai cùng trú tại xóm Hạ, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh) chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ông Thuận và bà Mai tử vong tại chỗ. Cả hai xe bị hư hỏng một số bộ phận.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế xe tải bỏ trốn sau khi cán chết một phụ nữ

Báo Công an nhân dân đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 22/5 trên quốc lộ 18, đoạn đi qua địa phận TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5 - Ảnh 3

Hiện trường tai nạn. Ảnh CAND

Theo đó, vào thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường theo hướng đi TP Hạ Long thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 14C- 030.65 khiến nạn nhân bị hất văng xuống đường và bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

Tông trúng chó chạy trên quốc lộ, một người đi xe máy thiệt mạng

Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 22/5, Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra tại xã Hồ Đắc Kiện vào khuya 21/5.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/5 - Ảnh 4

Hiện trường tai nạn. Ảnh CAND

Thanh niên thiệt mạng là anh Phạm Thanh Giàu (25 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm), còn nạn nhân Trương Minh Thuận (17 tuổi, ngụ Hậu Giang) bị thương và sức khỏe đã ổn định.

Theo nhà chức trách, tai nạn xảy ra khi anh Giàu chở Thuận bằng xe máy từ hướng Hậu Giang về Sóc Trăng. Đến ấp Cống Đôi, anh Giàu tông phải một con chó chạy trên quốc lộ và ngã xe.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý