Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/6

daikieu daikieu @daikieu

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/6

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/6: Va chạm với xe container một phụ nữ tử vong; Thanh niên ngất ven đường được CSGT cứu; Xa lộ Hà Nội kẹt cứng vì xe container...

29/06/2017 05:56 AM
357

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/6: Va chạm với xe container một phụ nữ tử vong; Thanh niên ngất ven đường được CSGT cứu; Xa lộ Hà Nội kẹt cứng vì xe  container; Nam thanh niên bị xe buýt 'ép' trọng thương…

Va chạm với xe container một phụ nữ tử vong

Theo báo Trí thức trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40, ngày 28/6 trên QL 37 (đoạn gần cổng Công ty Nhôm Đông Á), thuộc địa phận xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Vào thời gian trên xe container kéo theo rơ móc BKS: 15R-123.67 xảy ra va chạm với xe máy chưa rõ BKS khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã ra đường và bị xe container chèn qua khiến tử vong tại chỗ.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/6 - Ảnh 1Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn.  Ảnh: Trí thức trẻ.

Tại hiện trường chiếc xe máy nằm ngang giữa đường, không bị hư hỏng nhiều. Nạn nhân là chị B., 44 tuổi, quê xã Văn Đức đã tử vong tại chỗ.

Thanh niên ngất ven đường được CSGT cứu

Theo tin tức trên báo Giao thông, ngày 28/6, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 20h ngày 26/6, tổ công tác gồm: Đại úy Ngô Đức Cảnh, Thiếu úy Phạm Ngọc Long và sinh viên thực tập Tạ Thanh Lịch khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Đại Cổ Việt - Phố Huế gặp anh Phạm Văn Nam (SN 1990, ở tỉnh lộ 743, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trong tình trạng đói lả, gục xuống đường.

Đại úy Cảnh cho biết, ngay lập tức, tổ công tác đã kịp thời phân luồng giao thông ngăn dòng phương tiện không chạy qua khu vực gây nguy hiểm cho nạn nhân. Kiểm tra cơ thể, phát hiện thanh niên người vẫn ấm, mạch vẫn đập, CSGT đã tiến hành sơ cứu, đồng thời mua sữa và xin cháo của nhà dân gần đó cho anh ta ăn, sau một hồi thanh niên này tỉnh dần.

Sau khi tỉnh lại, thanh niên này cho biết,  nhà ở tỉnh Bình Dương, bị lừa bán sang Trung Quốc 3 tháng nay làm lao động. Cách đây 3 ngày, Nam đã tìm cách trốn về Việt Nam, trong người không có tiền, nên đã phải nhịn ăn mấy ngày liền. Đến lúc đói quá, không còn sức nên đã ngất xỉu, ngã gục xuống đường.

Cũng theo đại úy Cảnh, do sức khỏe của anh Nam còn yếu, CSGT đưa anh về Công an phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tìm cách liên hệ với gia đình, đồng thời hỗ trợ anh trở lại quê nhà ở Bình Dương.

Xa lộ Hà Nội kẹt cứng vì xe  container

Vào khoảng 6h30 sáng 28/6, xe container BKS: 51C-781.91 chở theo thùng hàng loại 20 feet, lưu thông trên Xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Đồng Nai. Khi xe đến gần ngã ba Khu công nghệ cao (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM) thì bất ngờ lao qua làn 2 bánh, tông vào lề đường rồi quay đầu, chắn ngang đường.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/6 - Ảnh 2Phóng to

Cảnh ùn tắc giao thông. Ảnh: Báo Giao thông.

Tại hiện trường, xe container nằm án ngữ hết làn 2 bánh và 1 làn đường ô tô khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng dòng xe ùn tắc kéo dài gần 2km.

Nam thanh niên bị xe buýt 'ép' trọng thương

Báo Vietnamnet đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều nay, trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) giữa xe buýt BKS 30T-4313 chạy tuyến 02 (Bác Cổ - bến xe Yên Nghĩa) với xe máy BKS 33N6-5698 do một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiển.

Vào thời điểm trên xe máy di chuyển theo hướng đường Tôn Đức Thắng về Ô Chợ Dừa, khi đến số nhà 172 thì va chạm với bánh trước của xe buýt đi cùng chiều.

Theo người dân chứng kiến, nam thanh niên đi xe máy chạy sát vào phần dải phân cách cứng giữa đường, đúng lúc đó xe buýt chạy qua. Do phần đường bị thu hẹp nên xe máy đã va chạm với bánh trước của xe buýt.

Hậu quả vụ tai nạn làm nam thanh niên ngã ra đường, bị thương khá nặng, đã được đưa đi BV Đống Đa, Hà Nội cấp cứu.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý