Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4: Xe máy va chạm xe tải, bé trai 9 tuổi tử vong tại chỗ; Xe tải chở dưa hấu đâm gục tường hộ lan, lật nhào bên QL1...

06/04/2017 05:50 AM
564

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4: Xe máy va chạm xe tải, bé trai 9 tuổi tử vong tại chỗ; Xe tải chở dưa hấu đâm gục tường hộ lan, lật nhào bên QL1; Xế hộp mất lái “cuốn phăng” dải phân cách trên đường Giải Phóng; Bình Dương: 2 xe máy đối đầu, 2 người nhập viện…

Xe tải chở dưa hấu đâm gục tường hộ lan, lật nhào bên QL1

Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 0h ngày 5/4, đoạn QL1 qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Vào khoảng thời gian trên, xe tải chở dưa hấu mang BKS 60C- 205.34 đang trên đường từ tỉnh Đồng Nai ra Bắc, khi đến QL1 qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) bất ngờ lao vào lề đường bên phải theo hướng lưu thông, đâm gục tường hộ lan QL1 khoảng 10m, rồi lao xuống vệ QL1, lật nhào.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4 - Ảnh 1

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Giao thông

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, nhưng may mắn không có thương vong. Phần lớn số dưa hấu trên xe tải gặp nạn còn nguyên vẹn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Rất nhiều người dân đã đến giúp tài xế gom dưa lên mặt đường và mua giúp.

Xe máy va chạm xe tải, bé trai 9 tuổi tử vong tại chỗ

Báo Thanh niên đưa tin, vào khoảng 6h25 ngày 5/4, tại cầu Cái Côn, đoạn giao giữa địa phận hai xã Tân Ngãi và Trường An (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) xảy ra 1 vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 1 bé trai tử vong tại chỗ.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4 - Ảnh 2

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Thanh niên

Vào thời điểm trên, xe tải BS 64H - 5163 do tài xế Đinh Ngọc Toàn (30 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về chợ Vĩnh Long thì va chạm với một xe máy đi cùng chiều BS 35N5 - 3509 do ông N.H.T (40 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long) điều khiển chở theo 2 con trai.

Vụ va chạm làm bé N.D.H (9 tuổi), con ông Trường, tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương chứng kiến vụ việc, lúc xảy ra tai nạn có một người đàn ông điều khiển xe đạp chạy ngược chiều khiến ông N.H.T lách tránh, dẫn đến vụ va chạm.

Xế hộp mất lái “cuốn phăng” dải phân cách trên đường Giải Phóng

Công an nhân dân đưa tin, vào khoảng 5h30 sáng ngày 5/4 trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 6/4 - Ảnh 3

Hiện trường tai nạn. Ảnh CAND

Thông tin ban đầu, xe ô tô 4 chỗ (chưa rõ biến sô) lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng đi Pháp Vân, khi xe di chuyển đến gần nút giao Giải Phóng - Kim Đồng thì bất ngờ mất lái, cuốn phăng một đoạn dải phân cách giữa đường rồi đâm thẳng vào cột đèn chiếu sáng.

Cú đâm mạnh đã khiến xe ô tô hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng hoàn toàn. Tài xế ô tô sau tai nạn bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Bình Dương: 2 xe máy đối đầu, 2 người nhập viện cấp cứu

Phapluatlus đưa tin, vào khoảng 21h ngày 4/4 trên đường ĐT743, phường An Phú, thị xã Thuận An xe máy mang BKS: 67K1- 369.78 do nam thanh niên khoảng 23 tuổi ngụ An Giang điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Tân Uyên.

Khi xe lưu thông đến khu phố 1B, phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 93P1- 609.71 do Nguyễn Thanh Đồng  (23 tuổi quê Đồng Tháp) đang điều khiển xe chạy theo chiều ngược lại và đi vào làn đường dành cho ô tô khiến cả 2 xe đấu đầu nhau.

Cú tông mạnh khiến cả 2 ngã ra đường bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng chức năng ngay sau đó cũng có mặt để bảo vệ hiện trường.Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý