Tin thế giới - Chân dung nữ hacker xinh đẹp bị cáo buộc giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin thế giới - Chân dung nữ hacker xinh đẹp bị cáo buộc giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tin thế giới Chân dung nữ hacker xinh đẹp bị cáo buộc giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Theo báo cáo có một nữ hacker xinh đẹp người Nga nằm trong cáo buộc cho cái gọi là Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

14/01/2017 08:49 AM
123

(ĐSPL) -  Tình báo Mỹ tiếp tục công bố công khai báo cáo chi tiết và đầy đủ về cáo buộc các hoạt động tấn công mạng của Nga nhằm vào chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo báo cáo này, ngoài người đứng đầu điện Kremlin và các sĩ quan Tình báo quân đội Nga, còn có một nữ hacker xinh đẹp người Nga nằm trong cáo buộc cho cái gọi là "Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016". Và, lý do khiến nữ hacker này bị cáo buộc có thể bắt nguồn từ sự “không rõ ràng”...

Cáo buộc nhằm vào người đứng đầu điện Kremlin

Cơ quan Tình báo Mỹ vừa công khai báo cáo chính thức, đầy đủ và chi tiết về cáo buộc các hoạt động tấn công mạng của Nga nhằm vào chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 cũng như động cơ của Moscow đằng sau những động thái này. Theo đó, chiến dịch của Nga nhằm làm "xói mòn niềm tin của công chúng đối với tiến trình dân chủ ở Mỹ, bôi nhọ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, gây khó khăn cho bà trong cuộc bầu cử".

Chân dung nữ hacker xinh đẹp bị cáo buộc giúp Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 1

Nữ hacker xinh đẹp người Nga Alisa Shevchenko.

Báo cáo 25 trang còn cáo buộc ông Putin trực tiếp đứng sau chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng giúp ông Trump thắng cử. “Theo đánh giá của chúng tôi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo một chiến dịch vào năm 2016, nhằm tới bầu cử Mỹ”, báo cáo Tình báo Mỹ nêu. Tuy nhiên, phiên bản được công bố của báo cáo không đưa ra những bằng chứng cụ thể về vai trò của ông Putin mà chỉ nhắc tới sự ảnh hưởng của Nga như việc Nga tấn công các tài khoản email của Ủy ban Dân chủ Quốc gia Mỹ và những đảng viên hàng đầu của đảng Dân chủ. Ngoài ra, Nga cũng bị cáo buộc sử dụng những phương tiện như WikiLeaks, DCLeaks.com và hacker Guccifer 2.0 nhằm công bố những thông tin thu thập được về bầu cử Mỹ. Báo cáo này cũng cho rằng, Nga tiến hành chiến dịch dùng ngân sách Nhà nước và chi tiền cho những người sử dụng mạng xã hội viết những bình luận tiêu cực ở trên mạng.

Bản báo cáo trên được công bố ngay sau khi những người đứng đầu lực lượng tình báo thông tin cho ông Trump về kết quả họ điều tra được về cáo buộc Nga tấn công mạng của Mỹ. Chính quyền Nga lâu nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của giới chức và cộng đồng Tình báo Mỹ về việc Moscow thực hiện tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử 2016 của Mỹ. Còn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sau khi nhận được báo cáo trên đã nói, tấn công mạng không làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. “Dù Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác cùng các nhóm, cá nhân bên ngoài liên tục tấn công cơ sở hạ tầng mạng của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức Mỹ, gồm cả Ủy ban Dân chủ Quốc gia, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử”, Tổng thống đắc cử Trump cho biết.

Trước đó, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt Nga và cáo buộc một loạt các tổ chức, cá nhân Nga liên quan tới cái gọi là “can thiệp” vào cuộc bầu cử Mỹ 2016. Và, trong bản "danh sách đen" vừa được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra có hai hacker Nga và một trong số đó là hacker xinh đẹp Alisa Shevchenko. Nữ hacker này bị đưa vào danh sách cấm vận của Nhà Trắng với cáo buộc giúp Tổng thống Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ. Công ty của cô, ZOR bị cáo buộc cung cấp cho cơ quan Tình báo quân đội Nga chi tiết về nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cho cuộc tấn công mạng vào Mỹ.

Và, sự liên đới của nữ hacker xinh đẹp?

Khi biết bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận nhằm trừng phạt cho cái gọi là "Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016", nữ hacker Shevchenko và Công ty của cô đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Shevchenko cho biết, cô chưa bao giờ làm công việc như vậy cho Chính phủ Nga. Trong một email mã hóa gửi cho tờ báo The Guardian của Anh, nữ hacker này nêu, hoặc Nhà Trắng có thể đã bị đánh lừa bởi công ty giả mạo ZOR hoặc đơn giản là "hiểu sai sự thật".

“Một nữ hacker trẻ và một Công ty hết sức bình thường có vẻ như là lựa chọn hoàn hảo cho âm mưu đó. Tôi không cố che giấu, tôi rất hay đi du lịch và tôi là một người dễ gần. Quan trọng nhất tôi không có nhiều tiền, nhiều quyền hay nhiều mối quan hệ để rũ bỏ cáo buộc đó”, Shevchenko lên tiếng.

Shevchenko là một doanh nhân kinh doanh trong ngành công nghiệp kỹ thuật số và là một hacker sành sỏi. Trong giới công nghiệp máy tính ở Nga, Shevchenko khá nổi danh, được biết đến là một hacker hợp pháp. Khi mới 21 tuổi, Shevchenko tham gia một số dự án quốc phòng trên mạng Internet. Nữ hacker này cũng từng hỗ trợ một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng ở một số nước phương Tây. Theo Forbes, một năm trước khi bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách cấm vận, Shevchenko đã giúp công ty thiết bị điện Schneider Electric của Pháp phát hiện ra các lỗ hổng, điểm yếu dễ bị tấn công trong hệ thống mạng máy tính nội bộ. Năm 2014, Shevchenko tham gia một cuộc thi hacker tổ chức tại Mỹ và cô là người giành giải cuộc thi này. Từ đó, tên tuổi Shevchenko được thế giới biết đến.

Shevchenko bày tỏ: “Tôi từng bỏ học 3 trường đại học khác nhau bởi không thấy hợp với các khóa học ở đây. Năm 2004, tôi làm việc tại Kaspersky Lab, một công ty an ninh mạng nổi tiếng của Nga. Sau đó, tôi đã lập ra công ty của riêng mình, ban đầu lấy tên Esage Lab, sau đó đổi thành ZOR, công ty nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ”. Tuy nhiên theo Shevchenko, ZOR đã đóng cửa cách đây hơn một năm do khó khăn về tài chính. Shevchenko xác nhận, có một số người mà cô cho là của Chính phủ Nga đề nghị hợp tác, nhưng cô đã từ chối. Năm 2014, Shevchenko được cho là làm việc cho DialogNauka, một công ty của Nga mà bộ Quốc phòng Nga và một số cơ quan an ninh Nga là khách hàng. Tuy nhiên, Shevchenko đã bác bỏ thông tin này.

Lý giải về lý do Shevchenko bị đưa vào danh sách cấm vận của chính quyền Mỹ, tờ The New York Times cho rằng, những hoạt động trong lĩnh vực dò lỗ hổng an ninh hệ thống của Shevchenko được đánh giá là không rõ ràng và cô có thể là cộng sự đắc lực cho các cơ quan tình báo đối thủ của phương Tây, như Nga. Đây chính là lý do Shevchenko bị tình nghi tham gia vào một chương trình hacker của Chính phủ Nga để thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các hệ thống máy tính của Mỹ và phương Tây.

ĐÀO VŨ (Theo The Guardian, Forbes, BBC)

Đăng lại báo giấy số 04/2017

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý