Tin thế giới mới nhất ngày 20/9

biettuot biettuot @biettuot

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Thế giới sợ chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên; Nhật triển khai thêm lá chắn tên lửa để đối phó Triều Tiên;....

20/09/2017 08:40 AM
132

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: 'Thế giới sợ chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên'; Nhật triển khai thêm lá chắn tên lửa để đối phó Triều Tiên; Đánh bom liều chết tại Iraq khiến hàng chục người thương vong;...

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: 'Thế giới sợ chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên'

Báo VnExpress đưa tin, ngày 19/9, phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng hàng triệu người đang sống trong sợ hãi do những vụ thử hạt nhân và tên lửa khiêu khích của Triều Tiên.

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9 - Ảnh 1Phóng to

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Antonio Guterres trong bài phát biểu sáng 19/8. Ảnh: Reuters.

"Không nên nghĩ về việc sử dụng vũ khí hạt nhân", AFP dẫn lời ông Guterres nói trước cuộc họp hội đồng gồm 193 nước tại New York. "Nhưng hôm nay, mối lo ngại trên toàn cầu về vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh".

Nỗi lo sợ chiến tranh hạt nhân "không trừu tượng", ông nói thêm. "Hàng triệu người sống dưới bóng tối của sự sợ hãi do những vụ thử hạt nhân và tên lửa khiêu khích" Bình Nhưỡng thực hiện.

Mỹ, với sự ủng hộ của Nhật Bản và Hàn Quốc cùng các nước đồng minh phương Tây đang thúc đẩy một phản ứng quốc tế mạnh mẽ với Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần 6, cũng là vụ thử mạnh nhất, và phóng các tên lửa bay qua Nhật Bản.

Nhật triển khai thêm lá chắn tên lửa để đối phó Triều Tiên

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 19/9, AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết: "Chúng tôi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3, một phần trong số các biện pháp chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp".

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9 - Ảnh 2Phóng to

PAC-3 là biến thể mới nhất của dòng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ phát triển cho nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa ở tầm thấp. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin địa phương, hệ thống PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) đã được mang đến một căn cứ của lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản ở phía nam của Hokkaido vào ngày 19/9.

Triều Tiên "có thể hành động khiêu khích hơn nữa và tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo qua bầu trời Nhật Bản trong tương lai", ông Onodera nói và nhấn mạnh bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ "áp dụng những biện pháp thích hợp để bảo vệ an toàn cho người dân".

Theo các quan chức Hokkaido, bộ Quốc phòng trước đó đã cho triển khai PAC-3 ở một số vị trí trên hòn đảo này. Tuy nhiên, bộ Quốc phòng từ chối cung cấp địa điểm cụ thể do tính chất bí mật của thông tin quốc phòng.

Động thái của Tokyo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng lại leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và phóng 2 tên lửa qua bầu trời Nhật trong chưa đầy một tháng.

Triều Tiên cũng đe dọa "nhấn chìm" Nhật xuống biển và khẳng định quyết tâm cân bằng sức mạnh quân sự với Mỹ bằng cách phát triển kho vũ khí hạt nhân toàn diện.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ "không bao giờ tha thứ" cho "hành động khiêu khích nguy hiểm" của Triều Tiên và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng sức ép lên Bình Nhưỡng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa hồi tuần trước của Triều Tiên và sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao mới vào thứ 5 tới, dự kiến tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Đông Bắc Á.

Đánh bom liều chết tại Iraq khiến hàng chục người thương vong

Theo tin tức trên TTXVN, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 19/9 khi hai kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ đai chứa thuốc nổ quấn quanh người tại nhà hàng al-Qal'a ở thị trấn Hajaj, tỉnh Salaheddin, khu vực nằm giữa hai thành phố Tirkit và Baiji.

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9 - Ảnh 3Phóng to

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP)

Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết vụ đánh bom đã khiến ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường và tiêu diệt một đối tượng thứ ba ngay trước cửa nhà hàng trước khi tên này tiến hành đánh bom liều chết.

Theo một nguồn tin cảnh sát, nhà hàng trên là nơi các thành viên của Hashed al-Shaabi, một nhóm bán quân sự từng hợp tác với quân đội và cảnh sát nhằm tiêu diệt IS tại miền Bắc Iraq, thường xuyên lui tới.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này, song tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành những vụ tấn công liều chết kiểu như vậy nhằm vào lực lượng an ninh và khu vực đông người, trong đó có các khu chợ và các đền thờ Hồi giáo trên toàn Iraq.

Vụ đánh bom trên xảy ra chỉ năm ngày sau một vụ xả súng và đánh bom xe liều chết tại thành phố Nasriyah, thủ phủ tỉnh Dhiqar, miền Nam nước này, khiến 84 người thiệt mạng và 93 người khác bị thương. IS thừa nhận chủ mưu loạt vụ tấn công liều chết trên.

Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất của IS tại Iraq kể từ khi lực lượng chính phủ đánh đuổi tổ chức này khỏi Mosul hồi tháng 7 vừa qua.

Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân nghiền nát Mỹ

Báo Dân trí cho hay, ngày 19/9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải bài viết với những lời lẽ chỉ trích Mỹ, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chỉ đơn thuần là một hệ thống “răn đe” với mục đích phòng vệ.

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9 - Ảnh 4Phóng to

Triều Tiên tập trận pháo binh năm 2016 (Ảnh: Reuters)

Theo Rodong Sinmun, việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Triều Tiên là một chiêu trò đáng xấu hổ và là cái cớ để Washington che đậy “tội ác chống lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.

Báo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng để phá hủy các cơ sở của các kẻ thù bằng một cuộc tấn công phủ đầu mạnh mẽ nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khiêu khích nào.

“Nếu Mỹ chọn cách đối đầu và cuối cùng là gây chiến, đồng thời coi thường vị thế chiến lược của Triều Tiên, sức mạnh hạt nhân của Juche (hệ tư tưởng nhà nước Triều Tiên) cũng như đội quân hùng mạnh tầm cỡ thế giới, thì Mỹ sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân khủng khiếp và thảm khốc, khiến Mỹ đổ nát tới tận cùng”, Rodong Sinmun cảnh báo.

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích những nỗ lực phong tỏa của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm kiềm chế Bình Nhưỡng bằng các lệnh trừng phạt.

“Triều Tiên có thể tiếp cận và đạt được tất cả mọi thứ, bất chấp những lệnh trừng phạt và phong tỏa khắc nghiệt nhất do các thế lực thù địch gây ra. Việc các lực lượng này tính toán rằng Triều Tiên có thể bị lay chuyển tới mức phải thay đổi lập trường trước các lệnh trừng phạt chỉ là giấc mơ giữa ban ngày”, Rodong Sinmun cho biết.

Theo báo Triều Tiên, “những lệnh trừng phạt lố bịch và liều lĩnh của kẻ thù, cùng với những sức ép, mối đe dọa và lời dọa dẫm sẽ tạo cơ hội để Triều Tiên đẩy mạnh năng lực răn đe, đồng thời mang đến sự ô nhục dành cho bọn họ”.

“Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân mạnh nhất, bất chấp những khó khăn chưa từng có. Triều Tiên không run sợ bất kỳ biện pháp trừng phạt, gây áp lực hay cuộc chiến tranh nào”, Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Tuyên bố cứng rắn của Rodong Sinmun được đưa ra sau khi Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 bổ sung tới đảo Hokkaido ở phía bắc nước này trong ngày hôm nay. Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tiến hành cuộc tập trận ném bom với sự tham gia của các máy bay quân sự tối tân ngay gần biên giới Triều Tiên.

Nga lo ngại khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Báo VOV thông tin, Nga ngày 19/9 bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời cho biết điều này không giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực miền đông Ukraine.

Tin thế giới mới nhất ngày 20/9 - Ảnh 5Phóng to

Các binh sĩ Ukaine. Ảnh minh họa: AP.

Trước đó, trong thông báo đăng tải trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật cung cấp vũ khí sát thương mang tính chất phòng thủ cho Ukraine. Thông báo cũng nêu rõ, dự luật đề ra kế hoạch hỗ trợ Ukraine 500 triệu USD để nước này tăng cường an ninh và quốc phòng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ cấp cho Ukraine khoản vay là vấn đề song phương giữa hai nước, tuy nhiên Nga luôn bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Tổng thống Ukraine Poroshenko bởi điều này không giúp giải quyết cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.

Ông Peskov cũng nhận định, những tuyên bố nêu trên là từ phía Tổng thống Poroshenko và Nga vẫn chưa thấy được bất cứ tuyên bố nào từ phía Mỹ liên quan đến vấn đề này.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý