Tin thế giới - Nghi phạm tấn công trước bảo tàng Louvre là người Ai Cập

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tin thế giới - Nghi phạm tấn công trước bảo tàng Louvre là người Ai Cập

Các nhà điều tra bước đầu đã xác định được đối tượng khả nghi tấn công lính gác trước Viện bảo tàng Louvre tại Paris hôm 3/2 được cho là người Ai Cập, vào Pháp bằng thị thực du lịch.

04/02/2017 08:19 PM
157

Các nhà điều tra bước đầu đã xác định được đối tượng khả nghi tấn công lính gác trước Viện bảo tàng Louvre tại Paris hôm 3/2 được cho là người Ai Cập, vào Pháp bằng thị thực du lịch.

Theo báo Vietnamplus, trưởng công tố thành phố Paris (Pháp) Francois Molins cho biết các nhà điều tra bước đầu đã xác định được đối tượng khả nghi cầm dao tấn công lính gác tại Viện bảo tàng Louvre hôm 3/2.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Paris, ông Molins nhấn mạnh nghi can trên là một nam thanh niên 29 tuổi người Ai Cập, đã từ Dubai tới Paris hôm 26/1 vừa qua sau khi được cấp thị thực du lịch 1 tháng.

Quan chức Pháp cũng cho biết cảnh sát đang tập trung làm rõ nghi vấn liệu đối tượng này hành động theo kiểu "con sói đơn độc" hay chịu sự chỉ đạo từ ai khác.

Nghi phạm tấn công trước bảo tàng Louvre là người Ai Cập - Ảnh 1

Bảo tàng Louvre và các điểm du lịch, đường phố Paris được bảo vệ nghiêm ngặt sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong những năm qua - Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin an ninh, đối tượng được xác định tên là Abdallah El-Hamahmy, sinh tại Dakahlia, tỉnh ở Đông Bắc Cairo.

Theo báo Thanh Niên, các thông tin mà lực lượng an ninh Pháp thu thập được tới nay cho thấy kẻ tấn công đã mua 2 mã tấu tại một cửa hàng súng ở quận 8 của Paris.

Kẻ này đã mang mã tấu tới gần 4 binh lính đang canh gác ở lối vào khu thương mại trong khuôn viên bảo tàng Louvre hôm 3/2. Khi bị các binh sĩ yêu cầu dừng lại, y lập tức tấn công và hô "Thánh Allah vĩ đại". Một binh sĩ đã bắn y ít nhất 3 phát, khiến hắn ngã xuống, nằm bất động.

Chiếc ba lô mà kẻ tấn công mang theo lập tức được kiểm tra, nhưng lực lượng an ninh không phát hiện chất nổ, chỉ có các bình sơn xịt.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Vnexpress, tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng cuộc tấn công "mang bản chất của vụ khủng bố" và hy vọng nghi phạm sẽ được thẩm vấn "vào thời điểm khả thi". Ông Hollande khẳng định vụ việc cho thấy tăng cường tuần tra an ninh là điều cần thiết. Lực lượng an ninh tuần tra được triển khai trên khắp nước Pháp sau các cuộc tấn công năm 2015 và 2016.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý