Tin tức 24h - Sếp Phó tổng giám đốc 60 tuổi ở Sabeco sẽ về hưu từ ngày 1/7

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tin tức 24h - Sếp Phó tổng giám đốc 60 tuổi ở Sabeco sẽ về hưu từ ngày 1/7

Tin tức 24h Sếp Phó tổng giám đốc 60 tuổi ở Sabeco sẽ về hưu từ ngày 1/7. Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký quyết định cho ông Lê Hồng Xanh thôi đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco để nghỉ hưu

12/01/2017 07:18 AM
274

(ĐSPL) – Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký quyết định cho ông Lê Hồng Xanh thôi đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/7 tới.

Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn An đã ký quyết định cho ông Lê Hồng Xanh sẽ thôi đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Ông Lê Hồng Xanh cũng sẽ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1/7 tới đây.

Báo Tiền Phong cũng đưa tin, theo thông tin từ một lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), theo quy định, việc thông báo thời hạn nghỉ hưu với cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ phải được thực hiện trước 6 tháng. Vì vậy, việc Bộ Công thương ra thông báo thời hạn nghỉ hưu đối với ông Xanh, sinh tháng 6/1957, là việc bình thường.

Sếp Phó tổng giám đốc 60 tuổi ở Sabeco sẽ về hưu từ ngày 1/7 - Ảnh 1

Ông Lê Hồng Xanh, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Ban điều hành Sabeco sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7. (Ảnh: Báo Giao Thông)

"Ông Lê Hồng Xanh nghỉ hưu theo chế độ do đến tuổi giống như các trường hợp bình thường khác trên cơ sở căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm Xã hội, Nghị định số 46 của Chính phủ về thủ tục nghỉ hưu công chức", nguồn tin cho biết.

Được biết, ông Lê Hồng Xanh được bổ nhiệm đại diện vốn nhà nước tại Sabeco từ ngày 4/8/2016. Trong lĩnh vực nước giải khát và hàng tiêu dùng nhanh, ông Lê Hồng Xanh là người khá nổi tiếng. Ông Xanh từng giữ chức Trưởng phòng Marketing của Vinamilk với vị trí. Sau khi chuyển công tác sang Sabeco, ông Xanh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành marketing.

Trước khi chính thức được bổ nhiệm trở thành Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Sabeco, ông  Xanh là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Sabeco. Ông Xanh cũng đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn – công ty con của Sabeco.

Trước đó, Bộ Công thương đã giới thiệu ông Nguyễn Thành Nam, Phó tổng giám đốc Sabeco, tham gia HĐQT và làm đại diện phần vốn nhà nước tại từ ngày 25/12/2016. Hội đồng quản trị Sabeco cũng đã công bố thông qua việc xin ý kiến đại hội cổ đông Sabeco về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nam.

Cũng liên quan đến việc thay đổi nhân sự ở Sabeco, thông tin vừa phát đi từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ nhất trí với nội dung kiến nghị của ông Vũ Quang Hải sẽ không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức của Bộ Công Thương. Còn việc ông Vũ Quang Hải đề xuất ở lại Sabeco, ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.

(tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý