Tin tức 24h về sức khỏe: Bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai

remember1 remember1 @remember1

Tin tức 24h về sức khỏe: Bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai

Tin tức 24h về sức khỏe: Nụ cười phút lâm chung của nữ tu bị ung thư phổi; Bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai...

28/06/2016 10:16 PM
658

Nụ cười phút lâm chung của nữ tu bị ung thư phổi

Tin tức 24h về sức khỏe: Bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai

Sơ Cecilia ra đi với nụ cười trên môi. Ảnh: Aleteia

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, sơ Cecilia (Argentina) trút hơi thở cuối cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cái chết là bi kịch với nhân loại song lại là hạnh phúc rực rỡ trong tâm trí sơ Cecilia, người có niềm tin vào cõi vĩnh hằng và vòng tay Đức Chúa Trời. Theo Aleteia, sơ Cecilia từ lâu đã vật lộn với bệnh ung thư phổi, không thể nói chuyện và chỉ có thể ra hiệu bằng cử động yếu ớt. Vào giây phút cuối cùng trước khi ra đi, sơ nở nụ cười mãn nguyện, khiến những người xung quanh không khỏi xúc động.

Bà mẹ sắp đẻ mới biết mình mang thai

Bé Nicole Lynn Bartelstein chào đời vào thứ 5 tuần trước và chỉ nặng chưa đầy 1kg. Bé chỉ được phát hiện ra khi mẹ của bé là Emily Sanders phải vào viện cấp cứu vì chứng chuột rút nghiêm trọng. Emily đã vô cùng ngạc nhiên và sốc khi kỹ thuật viên phòng lab cho biết cô đang mang thai. Khi cô báo tin này cho chồng sắp cưới, đầu dây bên kia cũng hoàn toàn im lặng vì bất ngờ.

Brazil xác nhận trường hợp lây bệnh sốt rét vàng bào thai đầu tiên

Giới chức y tế Brazil vừa thông báo đã phát hiện trường hợp thai nhi mắc sốt rét vàng lây nhiễm qua sản phụ đầu tiên tại nước này ở thành phố miền Tây Bắc, Campina Grande. Các bác sỹ cũng cho biết hiện sức khỏe thai nhi ổn định mặc dù vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bệnh nhân thứ 2 nhiễm siêu vi khuẩn kháng mọi kháng sinh tại Mỹ

Mới đây, giới chức khoa học Mỹ thông báo đã ghi nhận trường hợp thứ 2 mắc siêu vi khuẩn kháng tất cả mọi loại kháng sinh. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Vi trùng học và vi sinh học của Mỹ, các nhà vi trùng học cho biết đã phát hiện gen đột biến MCR-1 hay plasmid trong chủng vi khuẩn E.coli ở một bệnh nhân sống tại New York. Loại gen này khiến chủng E.coli trên trở thành siêu vi khuẩn có khả năng kháng tất cả các loại kháng sinh kể cả Colistin – một loại kháng sinh được xem là “của để dành cuối cùng” trong việc điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Em bé không có hệ miễn dịch sống sót trong túi bóng

Một kỹ thuật thử nghiệm tại Anh đã được các bác sĩ dùng dể cứu sống tính mạng của một em bé không có hệ miễn dịch luôn phải sống trong nhà bong bóng. Kristina Vukolova được chẩn đoán là bị suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng khi mới 6 tháng tuổi. Thường thì những bé bị tình trạng tương tự sẽ không sống được quá 1 tuổi nếu không được điều trị. Để bảo đảm tính mạng, em bé không có hệ miễn dịch này được nuôi trong một nhà bong bóng làm bằng nilon đặc biệt trong điều kiện hoàn toàn vô trùng vì chỉ một cơn cảm lạnh cũng có thể cướp đi tính mạng của bé.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý