Tin tức 24h về sức khỏe: Đại học Mỹ chôn nhầm bệnh nhân hiến xác ở mộ tập thể

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tin tức 24h về sức khỏe: Đại học Mỹ chôn nhầm bệnh nhân hiến xác ở mộ tập thể

Tin tức 24h về sức khỏe: Đại học Mỹ chôn nhầm bệnh nhân hiến xác ở mộ tập thể; Cơ thể thay đổi thế nào khi bạn ngưng hút thuốc lá;

29/05/2016 07:16 AM
54

Đại học Mỹ chôn nhầm bệnh nhân hiến xác ở mộ tập thể

Tin tức 24h về sức khỏe: Đại học Mỹ chôn nhầm bệnh nhân hiến xác ở mộ tập thể

Chôn cất thi hài tại Hart Island năm 1860. Ảnh: Jacob Riis

Đại học New York (NYU) phải đưa ra lời xin lỗi sau khi bị phát hiện chôn cất thi hài hiến tặng tại ngôi mộ tập thể dành cho người vô gia cư. Theo The New York Times, tất cả người hiến xác đều ký giấy thỏa thuận ghi rõ tro cốt của họ sẽ được an táng "một cách thích hợp và trang nghiêm" chứ không phải bị chuyển đến Hart Island, khu vực chôn cất miễn phí những thi thể không gia đình.

Sản phụ chết, bác sĩ trả lại tiền "biếu"

Mới đây, đại diện gia đình chị Khưu Thị Kiều Vân (39 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu), sản phụ tử vong cùng thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho rằng, nếu được mổ đẻ sớm thì chị Vân không chết. Đặc biệt trong lúc đám tang của sản phụ xấu số bà Hồng Thị Phương Lan (Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) có gửi trả lại cho gia đình 1 triệu đồng. Cho rằng, sự tắc trách của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu dẫn đến cái chết của chị Vân, người nhà yêu cầu cầu Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý hình sự bác sĩ Lan và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Phạt bệnh viện Nguyễn Tri Phương gần 600 triệu đồng 

UBND TP. HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổng số tiền 593 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương còn phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Bóc tách thành công khối u nặng 2kg bọc toàn bộ tim

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u trung thất nặng 2kg cho bệnh nhân Vi Văn Thiết (33 tuổi, tạm trú phường Long Bình, TP. Biên Hòa). Trước đó, ngày 13/5, anh Thiết nhập viện với các triệu chứng ho, đau tức ngực, khó thở. Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT-Scanner phát hiện khối u trung thất rất lớn trong tình trạng tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi hai bên, khối u bao bọc hết toàn bộ tim, màng tim dày.

Cơ thể thay đổi thế nào khi bạn ngưng hút thuốc

Theo các chuyên gia y tế, chức năng phổi có thể phục hồi ngay sau khi bạn bỏ hút thuốc lá. Cụ thể, 3 ngày sau khi bỏ thuốc, phổi đã tự phục hồi, sau khoảng 3 tháng, các triệu chứng ho, hơi thở khò khè do thuốc lá sẽ biến mất.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý