Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 257

remember1 remember1 @remember1

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 257

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 25/7: Bỏ axit vào bình ắc quy xe máy mang đi tieeu thụ; Đứng xem đua xe, một thanh niên bị đâm tử vong

25/07/2016 10:45 PM
429

Bỏ axit vào bình ắc quy xe máy mang đi tiêu thụ

Ngày 25-7, Công an huyện Quan Hóa, Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đoàn Văn Dũng (31 tuổi), ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 22-7, Công an huyện Quan Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Dũng đang vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Sơn La, qua Hòa Bình và Thanh Hóa, sau đó đưa ra Hải Phòng để tiêu thụ.

Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp (Methamphetamine), 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Thủ đoạn vận chuyển ma túy của Dũng rất tinh vi, đối tượng đã bỏ ma túy vào vỏ bình ắc quy xe máy, sau đó đổ đầy cát và lắp vào xe giống như đang sử dụng bình thường.

Bắt đối tượng bán hai bánh heroin trong nhà nghỉ

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 25/7

Đối tượng Lò Văn Thoong tại cơ quan Công an

Tin tức trên báo CAND, vào khoảng 16h30p ngày 24/7,  Công an tỉnh Điện Biên ập vào nhà nghỉ Minh Châu thuộc tổ dân phố 22, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ phát hiện đối tượng Lò Văn Thoong (22 tuổi), trú tại bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng chưa kịp tẩu tán tang vật thì bị lực lượng Công an khống chế.

Tang vật thu tại chỗ 2 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 700gam, 1 xe máy là phương tiện vận chuyển ma túy và 2 ĐTDĐ.

Tại cơ quan Công an, Lò Văn Thoong khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về nội địa tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện chuyên án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh mở rộng.

Đứng xem đua xe, một thanh niên bị đâm tử vong

Tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (19 tuổi), Nguyễn Quang Thái (16 tuổi) và Đoàn Quốc Thắng (16 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Kar) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 24-7, anh Ngô Ngọc Nguyên (22 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) cùng một nhóm bạn đến quán Internet ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar để chơi game. Trong lúc ngồi chơi, anh Nguyên phát hiện phía ngoài đường có một nhóm thanh niên đang tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng nên chạy ra đứng xem.

Thấy anh Nguyên đứng xem, nhóm của Phạm Văn Phúc (đang chạy xe lạng lách, đánh võng) liền dừng lại hỏi rồi một người nhảy xuống đấm một cái vào người anh Nguyên, dẫn đến giữa nhóm của anh Nguyên và Phúc xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hai bên xảy ra ẩu đả, Thái cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Nguyên, còn Phúc rút trong người ra một con dao Thái Lan xông vào đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Thủ kho “trộm” hơn 3.700 bao phân

Ngày 25-7, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp, truy tố Trần Phú Yên (44 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Bị hại là Công ty TNHH Trần Văn Phước, có kho vật tư nông nghiệp ở phường 4, TP Sóc Trăng.

Theo hồ vụ án, gần 10 năm trước, Yên được con chủ Công ty TNHH Trần Văn Phước, thuê làm thủ kho. Từ tháng 4-2001 đến tháng 1-2014, Yên nhiều lần xuất kho với số lượng phân bón dư so với nhu cầu bán ra của công ty, để tài xế chở đi bán cho các đại lý vật tư nông nghiệp. Có lần, Yên thuê xe tải chở 1.831 bao phân bón các loại để bán đi nhiều nơi. Khi bị chủ doanh nghiệp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, tổng số phân bón Yên thừa nhận trộm cắp lên đến 3.723 bao, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Yên bị Viện KSND tỉnh Sóc Trăng truy tố Khoản 4, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý