Tin tức mới nhất vụ 4 anh em cột chèo cùng làm “quan” tại Huế

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tin tức mới nhất vụ 4 anh em cột chèo cùng làm “quan” tại Huế

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã hủy quyết định công chức đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó phòng Tài chính kế hoạch huyện A Lưới, trả ông Hà về đơn vị cũ là Ngân hàng chính sách xã hội huyện

11/04/2017 10:20 PM
436

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã hủy quyết định công chức đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó phòng Tài chính kế hoạch huyện A Lưới, trả ông Hà về đơn vị cũ là Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới.

Theo tin tức báo VnExpress đăng tải, vào ngày 11/4, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở đã hủy quyết định công chức đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó phòng Tài chính kế hoạch huyện A Lưới, trả ông Hà về đơn vị cũ là Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra trình độ chuyên môn, tuyển dụng đầu vào, quy trình bổ nhiệm đối với 7 công chức ở huyện A Lưới. Qua kiểm tra, phát hiện ông Hà được tuyển dụng đầu vào công chức chưa đúng quy trình, thủ tục.

Cụ thể, vào tháng 7/2001, ông Hà là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật dự án ADB. Đến tháng 2/2003 ông Hà làm kế toán Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới.

Tin tức mới nhất vụ 4 anh em cột chèo cùng làm “quan” tại Huế - Ảnh 1

Trụ sở UBND huyện A Lưới nơi ông Hồ Thanh Hà công tác. Ảnh: VTC News

Đến tháng 10/2011, ông Hà được tiếp nhận vào công chức huyện A Lưới. Theo quy trình, khi tiếp nhận ông Hà từ Ngân hàng chính sách xã hội, Sở Nội vụ phải thành lập hội đồng xét duyệt nhưng Sở không thực hiện mà ban hành quyết định tiếp nhận thẳng ông Hà.

Khẳng định trên báo Dân Trí, ông Đông cho hay, việc sai này thuộc về Sở Nội vụ chứ không phải huyện A Lưới. Huyện chỉ sai là có đề nghị về trường hợp của ông Hà.

Cũng theo nguồn tin trên, 7 trường hợp được Thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra tại huyện A Lưới gồm: ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới; bà Lê Thị Thêm, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới; ông Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới; ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới; ông Thái Văn Nhân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy A Lưới; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng THCS Dân tộc nội trú huyện A Lưới.

Đặc biệt, ông Trăng cùng với ông Hùng, ông Sinh, ông Hà là 4 anh em "cột chèo" (cùng làm rể trong một gia đình). Bà Thêm là vợ ông Trăng, bà Hà là em ruột ông Hùng, ông Nhân là em rể của ông Hùng.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý