Tin tức mới nhất vụ tàu chở cát bị đâm chìm, 2 mẹ con mất tích

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tin tức mới nhất vụ tàu chở cát bị đâm chìm, 2 mẹ con mất tích

Liên quan đến vụ tàu chở cát bị đâm chìm, 2 mẹ con mất tích trên sông Sài Gòn, làm việc với cơ quan chức năng người lái sà lan trong lúc xảy ra tai nạn khai không có giấy phép.

31/07/2017 10:07 AM
168

Liên quan đến vụ tàu chở cát bị đâm chìm, 2 mẹ con mất tích trên sông Sài Gòn, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo báo Dân trí, vào khoảng 2h30 ngày 30/7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi) điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thuý Em (SN 1983) và hai con là Lê Long An (SN 2001), Lê Thị Thanh Bình (SN 2007, cùng quê huyện Gò Công, Tiền Giang) lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn hướng từ TP Thủ Dầu Một đi thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tin tức mới nhất vụ tàu chở cát bị đâm chìm, 2 mẹ con mất tích - Ảnh 1Phóng to

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo VnExpress

Khi lưu thông tới khu vực bến phà An Sơn (xã An Sơn, thị xã Thuận An), ghe của anh Thuận bị sàn lan trọng tải 800 tấn mang số hiệu SG 7552, do anh Đỗ Phước Hải (44 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An) điều khiển từ phía sau tông trúng. Cú tông mạnh khiến ghe gỗ bị lật, anh Thuận và cháu An may mắn thoát nạn, chị Thúy Em và cháu Thanh Bình bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Đến tối ngày 30/7, 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, yêu cầu Bộ Gao thông Vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đẩy mạnh công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải thủy nội địa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin, làm việc với cơ quan chức năng, anh Hải khai mình là người lái sà lan trong lúc xảy ra tai nạn dù không có giấy phép. Theo lời khai của anh Hải, sà lan trên do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) cầm lái. Tuy nhiên, đang lái thì anh Kha bị đau bụng nên nhờ anh Hải lái để đi vệ sinh. Khoảng 10 phút sau khi anh Hải cầm lái thì xảy ra tai nạn.

Báo Vietnamnet đưa tin, hiện anh Hải và thuyền trưởng Kha đang bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý