Tin tức pháp luât - Bắt nghi can giết người trên sới bạc

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tin tức pháp luât - Bắt nghi can giết người trên sới bạc

Tin tức pháp luât Tại sới bạc, Phong và Tuất xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Phong dùng dao nhọn đâm vào ngực Tuất khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

17/01/2017 11:18 AM
103

(ĐSPL) - Tại sới bạc, Phong và Tuất xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Phong dùng dao nhọn đâm vào ngực Tuất khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được Đoàn Duy Phong (trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở Bình Dương.

Nạn nhân là Trần Ngọc Tuất (SN 1983, trú xã Tiên An).

Trước đó, khoảng 19h ngày 13/1, một nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc ở xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thì Phong và Tuất xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Bắt nghi can giết người trên sới bạc - Ảnh 1

Đối tượng Đoàn Duy Phong - nghi phạm giết người - Ảnh: Dân trí

Phong dùng dao nhọn đâm vào ngực Tuất khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khống chế, bắt giữ Phong khi đối tượng đang ở trong một nhà trọ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Bình An, tỉnh Bình Dương.

Bắt nghi can giết người trên sới bạc - Ảnh 2

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân Tuất - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Hiện Phong đang được các trinh sát dẫn giải về công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý