Tin tức pháp luật - Mâu thuẫn ở đám cưới, 9x đâm chết người

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tin tức pháp luật - Mâu thuẫn ở đám cưới, 9x đâm chết người

Tin tức pháp luật Mâu thuẫn ở đám cưới, 9x đâm chết người. Hai bên xảy ra hỗn chiến, Quốc rút dao bấm đâm 2 nhát vào ngực Ngọc khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

18/01/2017 06:49 AM
112

(ĐSPL) - Hai bên xảy ra hỗn chiến, Quốc rút dao bấm đâm 2 nhát vào ngực Ngọc khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 18/1, tin tức từ CQĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị vừa bắt khẩn cấp Lê Đăng Quốc (SN 1998), trú tại thôn Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà để điều tra về hành vi giết người.

Mâu thuẫn ở đám cưới, 9x đâm chết người - Ảnh 1

Đối tượng Lê Đăng Quốc đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an huyện Thạch Hà cung cấp.

Trước đó, vào tối ngày 15/1, Phan Văn Ngọc (SN 1997), trú thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hàcùng nhóm bạn đi đám cưới ở xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà. Tại đây, giữa nhóm cua Ngọc và nhóm Phạm Đình Mai (SN 1993), trú xã Thạch Văn xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi rời khỏi đám cưới, Mai bị nhóm Ngọc đuổi đánh. Lúc này, nhóm bạn của Mai đã xông đến can thiệp. Hai bên xảy ra hỗn chiến, Quốc rút dao bấm đâm 2 nhát vào ngực Ngọc khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, bằng các phương pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu tại hiện trường, CQĐT xác định Lê Đăng Quốc chính là hung thủ đã đâm chết nạn nhân Ngọc.

Liên quan đến vụ việc, CQĐT Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị đã triệu tập 18 đối tượng tham gia  vụ hỗn chiến để tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

BÙI NGÂN


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý