Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 1/4

mesu mesu @mesu

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 1/4

Khởi tố vụ sập giàn giáo tại Formosa, tài xế Audi đâm hàng loạt người ở Tân Sơn Nhất bị khởi tố và tử hình gã hàng xóm hiếp, giết bé gái hàng xóm là những tin pháp luật mới nhất.

01/04/2015 09:39 AM
509

Khởi tố vụ sập giàn giáo tại Formosa

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Vi phạm các quy định về an toàn lao động" theo Điều 227 – Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại cuộc họp với các ngành chức năng như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Viện Kiểm sát nhân dân, lãnh đạo liên ngành đã nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh báo cáo kết quả điều tra ban đầu, các tài liệu, chứng cứ thu thập được từ công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của các nạn nhân, nhân chứng, người liên quan…

Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ, lãnh đạo liên ngành xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

 - Ảnh 1

Hiện trường vụ sập giàn giáo (trên), xe Audi gây tai nạn (trái) và đối tượng Khanh tại tòa (phải)

Trước đó, vào lúc 20h ngày 25/3, tại khu vực cầu cảng Sơn Dương, nằm trong khu vực thi công dự án của tập đoàn Fomosa, một hệ ván khuôn trượt bằng sắt (dùng để đúc thùng chìm trọng lực) có chiều cao khoảng gần 20m với trọng lượng hàng ngàn tấn bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn đã làm 13 người chết, 28 người bị thương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập đoàn liên ngành để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động; Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan.

Khởi tố tài xế Audi gây tai nạn liên hoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó khoảng 19h15 tối 10/2, Tân điều khiển xe ô tô BKS 51A 661.28 (do Nguyễn Quốc Cường tức Cường “đôla” đứng tên) lưu thông trên đường nội bộ đến trước ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đón Hồ Ngọc Hà.

Sau khi dừng xe, Tân vẫn để xe nổ máy rồi mở cửa bước ra khỏi xe với mục đích phụ Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe.

Tuy nhiên Tân quên gạt cần số về vị trí P (số dừng, đỗ xe) nên chiếc xe lăn bánh và trượt chậm về phía trước. Thấy vậy, Tân hốt hoảng đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao lên sảnh dành cho người đi bộ và lao vào đám đông hành khách đang đứng chờ xe ở đây.

Hậu quả làm ông Nguyễn Văn Ngạch (61 tuổi, ngụ Cần Thơ) tử vong tại bệnh viện cùng 15 người khác bị thương, trong đó có 2 người nước ngoài. Ngoài ra, 2 xe ô tô khác cũng bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Đại diện chủ xe cũng đã đến các bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ các nạn nhân gần 450 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, do Nguyễn Duy Tân có nhân thân tốt, có nơi ở rõ ràng, sau tai nạn đã chủ động thăm hỏi các nạn nhân nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Tử hình gã hàng xóm hiếp, giết bé gái học lớp 8

TAND tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, trú thôn Tân Ninh, xã Nam Dong) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối ngày 6/9/2014, Đỗ Văn Khanh chở “vợ hờ” đi nhậu về ngang qua quán karaoke Nhật Hoàng thuộc thôn 6 thì bắt gặp cháu Trần Thị Vân A (13 tuổi, học sinh lớp 8, hàng xóm Khanh) đang chơi múa lân.

Video xem thêm:

Truy trách nhiệm vụ làm sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

Khoảng 22h, sau khi chở vợ về, Khanh quay trở lại chỗ múa lân rủ cháu A chở đi uống nước. Ánh đồng ý lên xe và được Khanh chở thẳng từ xã Nam Dong ra xã Tâm Thắng cách đó hơn 10km.

Trên đường đi Khanh nổi tà đâm, đề nghị cháu A cùng gã vào nhà nghỉ nhưng cháu Ánh không đồng ý. Khi đến khu vực cầu 82 (thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn 12, xã Nam Dong và Buôn Nui, xã Tâm Thắng), Khanh chở thẳng cháu A xuống bãi ngô dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Khi bị cháu A chống cự, Khanh lấy đá đập liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi sát hại cháu bé, Khanh tháo dây buộc giày trói nạn nhân lại rồi vứt xuống suối cạnh đó để phi tang. Gây án xong, Khanh ung dung về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

An Dương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý