Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 27/5

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 27/5

Chồng dùng búa hành hung vợ vì dám hỏi lương, nếm trái cấm 12 tuổi 2 thanh niên lãnh án 15 năm tù là những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 27/5.

27/05/2015 07:42 AM
753

Nếm 'trái cấm' 12 tuổi 2 thanh niên lãnh án 15 năm tù

   - Ảnh 1

Bị cáo Lê Hồng Phong và Hoàng Thế Ngọc tại phiên tòa.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hồng Phong (25 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Thế Ngọc (21 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo tin tức từ cáo trạng, khoảng tháng 3/2014, trong lúc đi chơi, Hoàng Thế Ngọc có quen em Ng.T.N. (SN 2002, trú huyện Nam Đàn), sau đó cả hai có tình cảm yêu đương.

Tháng 4/2014, N. nói với Ngọc là đã bỏ nhà ra đi. Ngọc mượn tiền bạn để thuê nhà nghỉ cho mình và bạn gái ngủ qua đêm. Tại nhà nghỉ, Ngọc và N. đã có quan hệ tình dục với nhau. Thời điểm cho Ngọc nếm "trái cấm", N. mới được 11 tuổi 7 tháng 26 ngày.

Tiếp đến, vào tối ngày 2/9/2014, N. và một người bạn của mình đi chơi với Lê Hồng Phong, do về khuya nên cả 3 thuê nhà nghỉ ngủ lại qua đêm. Tạinhà nghỉ, Phong đã "quan hệ" với N. 2 lần, lúc này N. mới được 12 tuổi, 27 ngày.

Ngày 3/9/2014, gia đình N. biết chuyện đã làm đơn tố cáo hành vi của Phong đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn. Ngày 4/9/2014, Lê Hồng Phong tới cơ quan công an đầu thú. Ngày 10/9/2014, Hoàng Thế Ngọc cũng đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vixâm hại tình dục với em N..

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc và Phong đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hồng Phong 9 năm tù và Hoàng Thế Ngọc 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Bắt thêm 2 đối tượng trong nhóm 9x chém chết người

   - Ảnh 2

Một số đối tượng bị bắt trước đó.

Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đã bắt được 2 đối tượng Vũ Minh Thành (SN 1998, ngụ quận 3) và Nguyễn Quốc Tấn (SN 1996, ngụ quận 12) và bàn giao cho Công an TP HCM để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng đã bắt được 7 đối tượng.

Trong đó 4 đối tượng gồm: Phạm Hoàng Hân Hoan (SN 1996, ngụ quận 12), Hứa Anh Minh (SN 1992, ngụ quận 10), Trần Đoàn Đỉnh (SN 1997, ngụ quận 10), và Trang Hữu Trí (SN 1996, ngụ quận 10) bị tạm giữ hình sự.

Ba đối tượng: Huỳnh Lâm Thành Đạt (SN 2000, ngụ quận 3), Nguyễn Bảo Khang (SN 1999, ngụ quận 10), Trần Hoài Thi (SN 1999, ngụ quận 10) được bảo lãnh tại nhà chờ quá trình điều tra.

Hai đối tượng là Vũ Minh Thành (SN 1998, ngụ quận 2) và Nguyễn Quấn Tấn (SN 1996), sau nhiều ngày lẩn trốn cũng đã bị bắt.

Xem thêm

Mang ma túy lao thẳng xe vào cảnh sát 141

   - Ảnh 3

Nam thanh niên bị cảnh sát khống chế.

Tối 25/5, Tổ công tác Y12/KH141 (Công an TP Hà Nội), do Thượng tá Bùi Văn Sử làm tổ trưởng tại ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn (quận Cầu Giấy).

Đến khoảng 21h, thấy một nam thanh niên đi xe máy biển số 29P1 - 3090 không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng. Thay vì chấp hành lệnh, thanh niên đã lao thẳng xe vào cảnh sát nhưng bị khống chế và đưa vào chốt.

Qua kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện trong túi quần anh ta có hai gói nilon chứa tinh thể trắng (nghi ma túy đá). Tuy nhiên, nam thanh niên cho biết: “Đó là phèn chua của em, các anh đừng động vào”.

Tại chốt 141, người này liên tục khẳng định số tinh thể là... phèn chua, nhưng lại không giải thích được lý do mang số “phèn” này đi để làm gì.

Được dẫn giải về công an phường Quan Hoa, đối tượng khai tên Nguyễn Duy Thái (30 tuổi, trú tại 542 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình).

Thái có một tiền án và một tiền sự liên quan đến ma túy. Sau nhiều giờ đấu tranh, Thái khai hai gói ma túy đá trong túi quần được một người thân cho để về sử dụng.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo pháp luật.

Chồng dùng búa hành hung vợ vì dám hỏi “có lương chưa?”

   - Ảnh 4 Hình minh họa.

Người chồng là Lê Công Tín (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn - TPHCM). Tối 9/1, sau khi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, Tín đón xe ôm cùng vợ con về nhà. Về đến nhà, chị Mai Thị Thùy Tr. (SN 1990, vợ Tín) hỏi lãnh lương chưa thì Tín trả lời rằng chưa lãnh.

Do nghi ngờ nên chị Tr. gọi điện hỏi một người bạn làm chung công ty với Tín thì người này xác nhận công ty đã chi lương. Sau đó, chị Tr. đã nổi giận, cãi nhau rồi đòi chia tay với Tín.

Tín gọi điện thoại cho cha ruột của mình nói: “Đây là lần cuối cùng con gọi cho cha” rồi lấy búa đập vào đầu vợ khiến chị bất tỉnh rồi đập vào đầu con khiến bé bất tỉnh.

Nghĩ vợ con đã chết, Tín dùng búa đập liên tiếp 3 nhát vào đầu mình để tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hậu quả chị Tr. bị thương tật 4%, còn Tín bị 8%.

V.H (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý