Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 7/5

mesu mesu @mesu

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 7/5

Bắt kẻ ra tay đập vỡ 336 bát hương tại Hà Nội, 12 năm tù cho kẻ giết tài xế taxi là những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 7/5.

07/05/2015 07:33 AM
768

Bắt kẻ ra tay đập vỡ 336 bát hương tại Hà Nội

   - Ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan điều tra.

Chiều 6/5, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1983, quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hiện ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi xâm phạm mồ mả.

Trước đó như Người đưa tin đăng tải, vào sáng 30/4, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc kẻ xấu đập vỡ nhiều bát hương và ghi chữ thô tục tại nghĩa trang nhân dân Ỷ La, phường Dương Nội (Hà Đông).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, có 334 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương, 2 bát hương tại nhà tang lễ cũng bị đập vỡ.

Sau 3 ngày tập trung lực lượng, Cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định Nguyễn Trung Kiên là nghi phạm trong vụ án. Ngày 4/5, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Kiên cho rằng có người ở cơ quan vợ xúi giục nên chị N.H.D muốn ly hôn. Níu kéo không được, người đàn ông này quyết định đập bát hương nghĩa trang để người xúi giục bị chịu tội thay.

Công an Hà Đông đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cận cảnh hơn 300 ngôi mộ bị đập bát hương.

Bắt băng nhóm 'hợp đồng' chém thuê

   - Ảnh 2

Tang vật được công an thu giữ.

Chiều 6/5, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ một băng nhóm gần 30 đối tượng cầm theo mã tấu, dao, côn nhị khúc… đi chém người theo “hợp đồng” của một đại ca giấu mặt tại khu vực quận Thủ Đức (TP.HCM).

Xem thêm

Mất xe ở trụ sở báo GT: Không có chuyện bảo vệ bị chuốc thuốc mê

   - Ảnh 3

Sáng 26/4, trụ sở của Ban QLDA 2 và Báo Giao thông đã bị kẻ gian đột nhập, đánh cắp 7 chiếc xe máy. Tổng tài sản mất cắp lên đến trên 100 triệu. Cho đến nay, vụ việc đã xảy ra được 10 ngày.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, Phó trưởng công an Quận Cầu Giấy cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tập trung điều tra vụ việc. Trước mắt, chúng tôi cố gắng vận động bên trông coi đền bù thiệt hại tài sản cho người đã mất".

Ngoài ra, đồng chí phó trưởng công an Quận Cầu Giấy cũng phủ nhận thông tin cho rằng, kẻ trộm đã chuốc thuốc mê bảo vệ tại trụ sở của Ban QLDA và Báo Giao thông để lấy cắp xe như một số thông tin lan truyền trên mạng.

Xem thêm

12 năm tù cho kẻ giết tài xế taxi

   - Ảnh 4

Bị cáo Bùi Mạnh Tường tại phiên tòa.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tường (33 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 30/6/2013, Bùi Mạnh Tường cùng một số người thân trong gia đình đi hát karaoke tại đường Trần Duy Hưng.

Sau khi hát xong, Tường và anh trai là Bùi Mạnh Tú cùng ba cháu nhỏ bắt taxi do anh Lê Văn Lương (37 tuổi, quê Nam Định) điều khiển đi về Khu đô thị Dịch Vọng.

Trên đường đi, do mấy cháu nhỏ kêu nóng nên Tú yêu cầu anh Lương bật điều hòa, nhưng không được đáp ứng. Anh Lương bảo Tú hạ kính xuống cho mát. Sau đó, anh Lương bảo tài xế đỗ sát vào lề đường Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để xuống bắt xe khác.

Trong lúc mở cửa, anh Lương sơ ý làm cánh cửa ô tô va vào vai Tường, khiến một cháu nhỏ bật khóc. Cho rằng lái xe không phục vụ chu đáo, trong cơn thịnh nộ, Tường lập tức thả 3 đứa trẻ ở vỉa hè, rồi lao vào đấm, đá anh Lương túi bụi.

Xem thêm

Vừa mãn hạn tù lại bắn cảnh sát

   - Ảnh 5

Bị cáo Nguyễn Hữu Hảo tại phiên tòa.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hảo (ở xóm 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Giết người" và "Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" vào ngày 6/5.

Với vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo cầm đầu, tại phiên tòa hôm nay, Đỗ Thăng Long (33 tuổi, ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và Nguyễn Tuấn Tú (30 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố về hành vi "Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Xem thêm

An Anh (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý