Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5: Nổ súng trấn áp nhóm giang hồ đập phá trụ sở công an; Đạo chích liên tiếp chém hai chủ nhà trong đêm...

17/05/2017 02:20 AM
77

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5: Nổ súng trấn áp nhóm giang hồ đập phá trụ sở công an; Đạo chích liên tiếp chém hai chủ nhà trong đêm; Hà Nội: Bắt ổ nhóm lừa bán "thần dược" chữa ung thư...

Nổ súng trấn áp nhóm giang hồ đập phá trụ sở công an

Báo VietNamNet đăng tải thông tin, ngày 16/5, Công an Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh đang điều tra, truy xét vụ gây rối, hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở Công an P.5, Q.Gò Vấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 sáng 16/5, trực ban Công an P.5 tiếp nhận trình báo của 1 người dân sinh sống trên địa bàn về việc 1 nhóm giang hồ tìm đến tận nhà gây rối. Lúc cán bộ công an đang làm việc với người dân trên thì có khoảng 9 đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy kéo đến gây rối.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5 - Ảnh 1

Nổ súng trấn áp nhóm giang hồ đập phá trụ sở công an - Ảnh minh họa

Ban đầu, lực lượng công an phường đã giải thích, yêu cầu nhóm đối tượng giải tán. Tuy nhiên, nhóm người trên vẫn hung hăng lao vào bên trong trụ sở công an phường, đập phá máy tính để bàn, máy photocopy, bàn ghế và ném hồ sơ trong phòng tiếp dân của Công an P.5. Trước diễn biến phức tạp này, lực lượng công an phường có mặt đã nổ liên tiếp 4 phát súng, đồng thời trấn áp, bắt giữ 6 đối tượng ngay tại chỗ.

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Huyện, Lê Văn Kiên (cùng SN 1992), Nguyễn Văn Ninh (SN 1994), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987), Đinh Văn Châu (SN 1996) và Trần Văn Phi (SN 1990, cùng quê Ninh Bình). 

Hiện số đối tượng này đã được chuyển giao cho đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Gò Vấp để xử lý về hành vi Hủy hoại tài sản. Công an đang tiến hành truy xét các đối tượng có liên quan.

Đạo chích liên tiếp chém hai chủ nhà trong đêm

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress cho biết, sáng 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Vi Văn Dậu (SN 1993, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Dậu nghiện ma tuý, để có tiền thoả mãn cơn nghiện thường lang thang trộm cắp vặt. 20h ngày 15/1, phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (57 tuổi), anh ta đột nhập, cầm dao chặt củi đi vào bếp.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5 - Ảnh 2

Vi Văn Dậu tại toà - Ảnh: báo VnExpress

Bắt gặp bà Tuyết đang nấu ăn, Dậu giơ dao tấn công. Con gái bà Tuyết ở trong nhà nghe tiếng kêu cứu chạy ra cũng bị Dậu đâm một nhát.

Trên đường bỏ chạy, phát hiện nhà chị Lương Thị Phấn sáng đèn, anh ta chui theo ống thông khói vào trộm đồ ăn. Khi bị gia chủ phát hiện, Dậu cầm dao gọt hoa quả tấn công, cầm gạch phang... hòng chạy thoát được ra ngoài.

Một ngày sau khi gây án, Dậu bị bắt. Các nạn nhân bị thương tổn từ 9 đến 55%.

Hà Nội: Bắt ổ nhóm lừa bán "thần dược" chữa ung thư

Theo TTXVN, ngày 16/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo dưới hình thức bán “thần dược” giả cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cụ thể, lực lược chức năng bắt giam 3 đối tượng liên quan gồm: Lê Thị Hiên (SN 1962, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Đặng Thị Liên (SN 1969) và Nguyễn Thị Lượt (SN 1957, đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, Liên đi mua 9 kg tam thất nam thái lát với giá 110.000 đồng/kg, rồi mang đến bệnh viện Phụ sản Trung ương ngồi chờ đồng bọn tìm, dắt con mồi... 

Ngày 8/5, phát hiện thấy chị T.T.Đ, ở quận Long Biên và một nữ bệnh nhân đang ngồi ở ghế đá dưới sân bệnh viện, Hiên đến bắt chuyện và nói rằng bản thân cũng mắc bệnh u nang buồng trứng đã nhiều năm nay, hiện đang uống tam thất nam và bệnh tình đã thuyên giảm nhiều. 

Liên và Lượt cũng xuất hiện đóng giả bệnh nhân cùng cảnh ngộ và hết lời khen thuốc tốt. Tiếp đó, Hiên còn gọi điện cho một đối tượng đóng giả là bác sỹ để trò chuyện, tư vấn dùng tam thất nam chữa bệnh. Đối tượng này khẳng định chỉ 3 tháng sau khi dùng “thần dược” sẽ khỏi bệnh. 

Tin lời các đối tượng, chị Đ đã đặt mua 5 kg “thần dược” với giá 5 triệu đồng. Đến chiều 8/5, khi Hiên đang nhận tiền và trao thuốc chữa ung thư giả cho chị Đ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ, Hiên từng bị xử lý hành chính về hành vi lừa đảo bán thuốc chữa bệnh.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/5 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý