Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7: Đâm chết người đi đường vì câu chửi tục; Kon Tum: Vợ chồng mở xưởng, bán súng đạn qua mạng; U60 khống chế nhân viên thu tiền nước cướp 65 triệu đồng..

22/07/2017 08:52 AM
60

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7: Đâm chết người đi đường vì câu chửi tục; Kon Tum: Vợ chồng mở 'xưởng', bán súng đạn qua mạng; U60 khống chế nhân viên thu tiền nước cướp 65 triệu đồng...

Đâm chết người đi đường vì câu chửi tục

Báo VnExpress đưa tin, sáng 21/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Trương Phi (23 tuổi, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) 17 năm tù về tội Giết người.

Bản án ngày 21/7 của TAND Hà Tĩnh xác định, đêm 26/1, trên đường đi nhậu về, Bùi Trương Phi (23 tuổi, thị xã Hồng Lĩnh) phóng vọt qua nhóm Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi) và bị Nghĩa buông câu chửi tục.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7 - Ảnh 1Phóng to

Bùi Trương Phi ra tòa ngày 21/7

Bực tức, Phi quay xe hỏi lý do. Để tránh ẩu đả, 3 người bạn đi cùng Nghĩa đã can ngăn, nói Phi thông cảm vì cậu này say rượu.

Tuy nhiên, Phi tiếp tục phóng theo yêu cầu dừng lại nói chuyện. Bị Nghĩa đánh vào đầu làm rơi mũ bảo hiểm, Phi rút dao đâm hai nhát vào ngực khiến anh này tử vong.

Tại phiên xử sáng 21/7, Phi khai đã không làm chủ được bản thân trong lúc nóng giận, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Kon Tum: Vợ chồng mở 'xưởng', bán súng đạn qua mạng

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 21/7, sau một thời gian theo dõi, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã đột kích vào căn nhà số 331 đường Đào Duy Từ, TP Kon Tum (Kon Tum) và bắt quả tang chủ nhà Lê Quốc Việt (40 tuổi) đang trao đổi, mua bán vũ khí.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 17 khẩu súng các loại, 2.350 viên đạn thể thao, 20 viên đạn hoa cải, 3 mã tấu và nhiều bộ phận để lắp ráp vũ khí như kính ngắm, đèn laze, nòng súng, báng gỗ, bình hơi, máy bơm hơi, hơn 20kg đạn chì và các vật dụng máy móc, nguyên liệu chuyên dùng…

Trong nhà còn có 3 nhân công người dân tộc thiểu số được Lê Quốc Việt thuê để gia công sản xuất vũ khí.

Bước đầu Lê Quốc Việt khai nhận từ đầu năm 2016 đến nay, Việt cùng vợ là Nguyễn Thị Phương Trâm, 27 tuổi, đã đầu tư “xưởng” sản xuất các loại vũ khí nóng.

Khi có “hàng”, Trâm lên mạng quảng cáo, chào hàng để bán cho khách có nhu cầu. Mỗi khẩu súng được vợ chồng Việt bán từ 7-20 triệu đồng tùy loại.

U60 khống chế nhân viên thu tiền nước cướp 65 triệu đồng

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 21/7, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) tạm giữ ông Đặng Văn Sử (55 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định, chiều 20/7, ông Sử đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa, bịt khẩu trang bước vào nhà văn hóa tổ 19, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. Thấy 3 nhân viên công ty nước sạch đang kiểm đếm số tiền vừa thu của các hộ dân, nghi can 55 tuổi cầm dao khống chế những người trên để cướp 65 triệu đồng.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7 - Ảnh 2Phóng to

Nghi can Đặng Văn Sử

Từ thông tin nhận dạng được bị hại cung cấp, công an sở tại đã rà soát những người trong diện tình nghi. Đặng Văn Sử, người đàn ông nghiện ma túy, có 2 tiền án, lọt vào trong danh sách nghi vấn do có nhiều đặc điểm trùng khớp.

Sau khi bị triệu tập, ông Sử thừa nhận gây ra vụ cướp tài sản tại nhà văn hóa. Kiểm tra trên người nghi can, cảnh sát thu giữ hơn 51 triệu đồng.

Bước đầu, nghi can 55 tuổi khai do nợ nần và cần tiền mua ma túy nên lên kế hoạch cướp tiền của nhóm nhân viên thu tiền nước sinh hoạt. Sau khi gây án, ông Sử đã mua sắm, trả nợ hết 10 triệu đồng.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý