Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1 - ĐS&PL Online

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1 - ĐS&PL Online

(ĐSPL) Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1: Điều tra 2 vụ cướp ở Phú Quốc đăng trên facebook; Án mạng vì chuyện uống hết rượu không rót

24/01/2017 07:18 AM
99

(ĐSPL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1: Điều tra 2 vụ cướp ở Phú Quốc đăng trên facebook; Án mạng vì chuyện uống hết rượu không rót; Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án...

Điều tra 2 vụ cướp ở Phú Quốc đăng trên facebook 

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 23/1, thiếu tá Trần Hữu Chương, đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Phú Quốc, cho biết sẽ điều tra thông tin 2 vụ cướp giật mà người dân đăng lên facebook thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 21/1, trên trang facebook cá nhân, chị Ngô Ái Nguyệt (27 tuổi, ngụ ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đăng thông tin chị và người thân bị 2 thanh niên chặn đường rồi đuổi theo khiến chị hoảng sợ và cho xe rẽ hướng khác.

Tuy nhiên 2 thanh niên này đã rượt theo, buộc chị phải tấp vào một nhà dân bên đường. Thấy đèn sáng, cả hai mới ngưng đuổi và quay về.

Trước đó, ngày 19/1, facebook có tên Sâu Nở cũng đăng thông tin 1 vụ cướp tại khu vực xã Gành Dầu.

Trao đổi thêm qua điện thoại, "chủ" facebook Sâu Nở nói nhóm công nhân trên khoảng 10 người đi trên 5 xe gắn máy và đã bị nhóm cướp trên cướp hơn 20 triệu đồng.

Án mạng vì chuyện uống hết rượu không rót

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công lý cho hay, TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ka Tơr Bương (25 tuổi, trú xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) 12 năm tù về tội danh Giết người; A Đau 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1 - ĐS&PL Online - Ảnh 1

Bị cáo Ka Tơr Bương tại tòa - Ảnh: báo Công lý

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 24/7/2016 trong khi Ka Tơr Bương ngồi uống rượu cùng với A Nhũi, A Truyên, A Đau, A Tuir, A Xong, và A Sùi tại quán hủ tiếu thì bị A Nhũi cùng nhóm bạn dùng ghế nhựa đánh vào phía sau lưng Bương vì lý do là “uống hết rượu trong ly mà không chịu rót rượu cho người khác uống”. Khi bị A Đau cùng A Nhũi đánh, Bương dùng dao đâm chết A Nhũi.

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án

Theo báo Công an nhân dân, lúc 11h30’ngày  23/1, tại quán cà phê Thanh Thúy, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (Tây Ninh), phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Võ Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) khi đối tượng đang nhận 10.000.000đ từ anh N.Đ.T.

Sau khi bị bắt, Tuấn đã giao nộp nhiều trang phục Công an nhân dân gồm: Giày, vớ, quần áo, còng số 8, quân hàm, nón.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1 - ĐS&PL Online - Ảnh 2

Tang vật vụ án - Ảnh: báo CAND

Tại cơ quan điều tra, Tuấn bước đầu khai nhận: Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, đối tượng đã giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Gần đây, Tuấn biết được anh N.Đ.T có người thân đang bị phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, Tuấn nói mình là cán bộ thuộc Phòng PC45, rồi gợi ý anh T đưa tiền để “giúp đỡ” cho người nhà anh không bị xử lý hình sự. 

Để tạo niềm tin, Tuấn cho anh T xem quân hàm CAND mà Tuấn thường mang theo trong cặp. Trước đó, ngày 21/1, Tuấn đã nhận của anh T số tiền 2.000.000đ.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/1 được chúng tôi tổng hợp.

Tổng hợp


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý