Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6

daikieu daikieu @daikieu

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6: Ảo thuật dùng băng dính đánh cắp mã số thẻ cào điện thoại; Giám đốc rởm lừa tiền của nhiều người tìm việc...

26/06/2017 08:23 AM
93

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6: "Ảo thuật" dùng băng dính đánh cắp mã số thẻ cào điện thoại; Giám đốc rởm lừa tiền của nhiều người tìm việc; Truy tìm 50 học viên trốn khỏi trại cai nghiện gây náo loạn trong đêm...

"Ảo thuật" dùng băng dính đánh cắp mã số thẻ cào điện thoại

Báo VnExpress đăng tải thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bắt Đỗ Đình Phi (25 tuổi), Lê Văn Quyến (30 tuổi), Lê Xuân Vũ (24 tuổi), Đỗ Đình Quang (20 tuổi), Đặng Đình Huy (29 tuổi), Đới Văn Vinh (33 tuổi, cùng trú Thanh Hóa) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6 - Ảnh 1Phóng to

6 nghi can bị bắt - Ảnh: báo VnExpress

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm của Phi mua lượng lớn thẻ cào điện thoại tại các cửa hàng ở Thanh Hóa, dùng băng dính dán lên lớp bạc phủ trên mã số trên thẻ cào. Bằng thủ thuật đơn giản, họ lấy được mã số, rồi dán lại như mới, nhìn bằng mắt thường khó phát hiện thẻ đã bị sử dụng.

Nhóm này lái ôtô đến các cửa hàng tạp hóa ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hỏi mua lượng lớn thẻ cào, cố tình dùng tiền đã bị xé rách góc để giao dịch. Khi chủ hàng kiểm đếm, huỷ giao dịch vì tiền rách, nhóm này nhân lúc "lời ra tiếng vào" đã đánh tráo lấy thẻ mới được cất trong tiệm.

Nhà chức trách cáo buộc, Phi cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng.

Giám đốc rởm lừa tiền của nhiều người tìm việc

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, ngày 25/6, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao Mai Thanh Nhàn (61 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh) cho công an huyện này điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6 - Ảnh 2Phóng to

Nhàn tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo cơ quan điều tra, Nhàn làm nông dân nhưng ông ta thường tự xưng là giám đốc một ban quản lý kinh tế đóng trên địa bàn xã Khánh An.

Tháng 8/2005, Nhàn vào các vùng nông thôn của huyện U Minh và hứa tạo việc làm cho nhiều người.

Sau khi nhận nhiều hồ sơ xin việc và tiền "lót tay" (2-3 triệu đồng/hồ sơ), nhân thân bị bại lộ nên Nhàn trốn khỏi địa phương. Ông ta sau đó bị Công an huyện U Minh truy nã.

Ngày 21/6, giám đốc rởm bị trinh sát bắt giữ khi đang làm công nhân ở Đồng Nai.

Truy tìm 50 học viên trốn khỏi trại cai nghiện gây náo loạn trong đêm

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 25/6, ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh đã truy tìm vận động được 41/50 học viên trốn trại vào chiều 24/6 trở lại cơ sở cai nghiện.

Trước đó vào khoảng 16h30, chiều 24/6, lợi dụng lúc giờ chơi thể thao trong khu vực của cơ sở cai nghiện, 50 học viên của cơ sở này đã đạp đổ cổng trại, đồng loạt tràn ra ngoài.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6 - Ảnh 3Phóng to

Lực lượng chức năng truy tìm các học viên trốn trại - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an hai huyện Ba Tri và Bình Đại, lực lượng quân sự địa phương với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tổ chức chốt chặn nhiều ngả, truy tìm bao vây, vận động các học viên trở lại cơ sở. Trong số các học viên đã được đưa về cơ sở có hơn 10 học viên tự nguyện trở lại do không chịu nổi thời tiết lạnh.

Công an tỉnh Bến Tre cũng cho biết, các học viên sau khi vượt khỏi trại và tìm nơi ẩn nấp chứ không gây ảnh hưởng gì đến tình hình an ninh trật tự trong dân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục bám địa bàn, truy tìm, vận động 9 học viên còn lại trở về cơ sở.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/6 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý