Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3

mesu mesu @mesu

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3: TP.HCM: Huấn luyện viên hồ bơi trộm điện thoại của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản; Kẻ cuối cùng trong băng cướp SH giữa phố trả giá

30/03/2017 06:49 AM
183

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3: TP.HCM: Huấn luyện viên hồ bơi trộm điện thoại của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản; Kẻ cuối cùng trong băng cướp SH giữa phố trả giá; Quen qua facebook, thiếu phụ bị mất 36 triệu đồng...

TP.HCM: Huấn luyện viên hồ bơi trộm điện thoại của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

Theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1990, ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thuận là huấn luyện viên hồ bơi bơi Sherwood thuộc cao ốc 127 Paster (P. 6, Q.3), khi nhìn thấy ông Atsushi Sakamoto (quốc tịch Nhật, là nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Nhật Bản) vào phòng thay đồ cất chiếc điện thoại iPhone 6Plus vào trong tủ đồ cá nhân nên đã lẻn vào trộm chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Sau khi đi bơi xong, ông Sakamoto trở lại thì phát hiện tài sản của mình bị mất nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra truy xét, trích xuất hình ảnh camera, Công an phát hiện nghi can thực hiện vụ trộm không ai khác chính là Thuận nên mời vệ trụ sở đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an buộc Thuận phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kẻ cuối cùng trong băng cướp SH giữa phố trả giá

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tri thức trực tuyến cho hay, ngày 29/3, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, ở quận Thanh Xuân) ra xử tội Cướp tài sản, tuyên 8 năm tù.

Theo cáo buộc, đêm cuối của năm 2005, Trung và 8 đồng phạm bàn nhau đi cướp xe SH của người tham gia giao thông bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất kế hoạch, Trung đi mua mũ len chùm đầu và khẩu trang cho bản thân và đồng bọn.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3 - Ảnh 1

Bị cáo Trung tại tòa - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Rạng sáng Tết Dương lịch 2006, Trung và đồng bọn chở nhau trên hai xe máy, lượn qua nhiều tuyến phố của thủ đô tìm người đi xe SH để ra tay. Khi đi đến phố Thái Hà, họ phát hiện anh Bình điều khiển xe SH màu trắng bạc đi một mình nên đuổi theo, ép nạn nhân vào sát lề đường.

Tại đây, băng cướp lao tới dọa chém chủ nhân xe SH khiến người này hoảng sợ, bỏ chạy. Sau đó, Trung cùng đồng bọn mang tài sản cướp được về cất giấu.

Nhận 4,5 triệu đồng từ phi vụ trên, Trung bỏ trốn. Khoảng 11 năm sau tên này ra đầu thú. Trước đó, đồng bọn của Trung đã sa lưới, lĩnh án 5 - 11 năm tù về tội Cướp tài sản.

Quen qua facebook, thiếu phụ bị mất 36 triệu đồng

Báo An ninh thủ đô đưa tin, chiều 29/3, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, vừa bắt đối tượng Phạm Xuân Minh (SN 1981) trú tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh hanh Hóa, về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3 - Ảnh 2

Đối tượng Minh tại Công an huyện Tư Nghĩa - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Theo đó, sau khi làm quen qua mạng xã hội facebook, Phạm Xuân Minh và chị  Nguyễn Thị T, ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, phát sinh mối quan hệ tình cảm.

Vào tối 21/2, lợi dụng lúc chị T đi đón con, đối tượng Minh ở nhà lấy trộm 36 triệu đồng tẩu thoát. Nguyên nhân đối tượng Minh trộm số tiền trên là để trả nợ do vay nóng trước đó.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra. 

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý