Tin tức tai nạn, an toàn giao thông ngày 25/1/2015

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tin tức tai nạn, an toàn giao thông ngày 25/1/2015

Tin tức tai nạn, an toàn giao thông ngày 25/1/2015: Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: 4 nạn nhân hôn mê, 9 nạn nhân được đưa về quê an táng; Tăng cường các đôi tàu tuyến cao điểm phục vụ Tết Ất Mùi 2015...

25/01/2015 08:44 PM
831

Hà Nội: Lao vào đuôi xe bus, nam thanh niên tử vong

Khoảng hơn 20h tối qua (24/1), trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe máy và xe bus. Theo lời một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe bus đang cho xe vào gara bến xe Nam Thăng Long. Bất ngờ từ đằng sau, chiếc xe máy do một nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi điều khiển chạy lao tới tông vào đuôi xe bus.

Vụ va chạm khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra để làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Chiếc xe bus trong vụ tai nạn.

Chiếc xe bus trong vụ tai nạn.

Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa: 4 nạn nhân hôn mê, 9 nạn nhân được đưa về quê an táng

VietNamNet đưa tin, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nỗ lực cứu chữa và nhận được sự chăm sóc, theo dõi đặc biệt. Hiện 4 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Riêng cháu Đường Thị Phương Anh (SN 2003) thì được cách ly, được điều trị tại Bệnh viện huyện Như Xuân để tránh hoang mang, ảnh hưởng tới tâm lý.

Cũng trong sáng nay, 9 nạn nhân xấu số đã được đưa về quê nhà mai táng. Hầu hết họ đều từ huyện Anh Sơn, Nghệ An ra Thanh Hóa đi ăn đám cưới.

Vé tàu Tết 2015: Trả vé tàu không mất phí

Từ 27/1 đến hết 20h ngày 4/2/2015, việc trả vé tàu  sẽ không mất phí.

Từ 27/1 đến hết 20h ngày 4/2/2015, việc trả vé tàu sẽ không mất phí. (Ảnh minh họa)

Theo ông Đỗ Quang Văn - giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn), việc trả vé tàu Tết 2015 sẽ không mất phí trong 9 ngày từ 8h ngày 27/1 đến hết 20h ngày 4/2.

Nguyên nhân của quyết định này là do dịch vụ mua vé điện tử mới được triển khai, 1 vài hành khách chưa quen nên mắc lỗi như sai họ tên, số CMT nhân dân... Vì vậy, Tổng công ty ĐSVN quyết định miễn phí trả vé tàu tết trong 9 ngày nói trên.

Ngoài thời gian đó, mức khấu trừ trả vé sẽ theo quy định hiện hành, tức là nếu vé đúng tên và số chứng minh nhân dân của hành khách thì lệ phí trả vé là 5%; vé không đúng tên và số chứng minh nhân dân của hành khách thì lệ phí trả vé là 10% đối với vé ngày thường và 30% với vé ngày tết.

Giá xăng sinh học E5 sẽ giảm trong năm 2015

Kết luận tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng sinh học E5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý áp dụng biện pháp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong năm 2015. Quỹ này sẽ giúp tạo chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng  RON 92 trong khoảng từ 300 đồng/lít đến 500 đồng/lít. Việc làm này nhằm mục đích khuyến khích người dân sử dụng loại xăng sinh học này.

Tết Ất Mùi 2015: Tăng cường các đôi tàu tuyến cao điểm

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Ất Mùi 2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức chạy thêm một số đôi tàu tuyến cao điểm: Đôi tàu SQ5/SQ6 theo chiều Quảng Ngãi - Sài Gòn, Sài Gòn - Quảng Ngãi và đôi tàu SE29/SE30 theo chiều Hà Nội - Sài Gòn, Sài Gòn - Hà Nội.

Từ 7/2 đến 14/2/2015, tàu SQ5 xuất phát tại Quảng Ngãi lúc 12h10, đến Sài Gòn lúc 9h20; từ 06/02 đến 13/02/2015, tàu SQ6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 14h30, đến Quảng Ngãi lúc 8h25.

Tàu SE29 xuất phát tại Hà Nội các ngày 4 và 5/2/2015 lúc 12h40, đến Sài Gòn 5h00; tàu SE30 xuất phát tại Sài Gòn các ngày 14, 15/02/2015 lúc 14h30, đến Hà Nội lúc 10h55.

Đồng thời, ĐSVN cũng tạm thời cho ngừng đôi tàu SP7/8: Tàu SP7 (Hà Nội - Lào Cai) ngừng chạy 25/01/2015; tàu SP8 (Lào Cai - Hà Nội) ngừng chạy từ 26/1/2015.

Kỷ Nguyên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý