Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8: Sau lũ quét, xuất hiện quầng mặt trời ở Yên Bái; Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tuy Đức, Đắk Nông

11/08/2017 07:50 AM
144

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8: Sau lũ quét, xuất hiện quầng mặt trời ở Yên Bái; Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tuy Đức, Đắk Nông; Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bỏ rơi ở Sài Gòn: Xuất hiện người phụ nữ bí ẩn; Bé trai một tuổi bị bạo hành sẽ xuất viện vào chiều nay...

Sau lũ quét, xuất hiện quầng mặt trời ở Yên Bái

Trưa 9/8, tại thành phố Yên Bái, nhiều người ghi nhận hiện tượng hiếm gặp khi mặt trời được bao bọc bởi hình tròn lớn nhiều màu sắc trong thời gian dài. Cụ thể, quầng sáng này xuất hiện từ 11h đến gần 15h.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8 - Ảnh 1Phóng to

Sau lũ quét, xuất hiện quầng mặt trời ở Yên Bái. Ảnh: Dân Việt

Lý giải về hiện tượng kỳ lạ này, ông Phạm Đình Văn- Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc cho biết, quầng sáng "lạ" xuất hiện ở Yên Bái hay còn gọi là quầng Mặt trời thực chất chỉ là một dạng khúc xạ ánh sáng. Xem chi tiết

Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Ngày 10/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Hữu Huân được phân công phụ trách lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, nhưng trong quá trình công tác đã có một số khuyết điểm, vi phạm quy định về quản lý đất đai. Xem chi tiết

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bỏ rơi ở Sài Gòn: Xuất hiện người phụ nữ bí ẩn

Cơ quan chức năng đang xác minh các giấy tờ liên quan về chị P.T.N (30 tuổi, làm nghề nail, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Chị N. nhận mình chính là mẹ của bé Bin bị bỏ rơi trước bệnh viện Từ Dũ. Chị N. cho biết bị lạc mất con khi vào Bệnh viện Từ Dũ thăm người thân. Theo chị N. sau khi bị lạc mất con chị có đi tìm nhưng không thấy và cũng không báo với chính quyền địa phương. Chị N. cho biết bé Bin có tên Phạm Gia Huy, sinh ở Cà Mau ngày 16/1/2014.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8 - Ảnh 2Phóng to

Bé Bin. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác đây có phải là mẹ của bé Bin hay không vì phải kiểm tra, xác minh một số giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, chị N. cũng đưa ra một số hình ảnh, giấy tờ và nhận là mẹ của bé Bin”, bà Nga cho biết. Xem chi tiết

Bé trai một tuổi bị bạo hành sẽ xuất viện vào chiều nay

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dự kiến chiều nay, bé trai một tuổi bị bạo hành sẽ xuất viện.

“Cháu bé tỉnh táo, ăn uống tốt, chân tay vận động bình thường. Riêng vết thương ở đầu cần tiếp tục theo dõi trong 2 tuần tới”, PGS.TS Trần Minh Điển nói và cho biết bệnh nhi sẽ được bàn giao ông bà ngoại chăm sóc. Xem chi tiết

Trao tận tay lý lịch mới cho nữ cử nhân 23 tuổi

Đầu giờ làm việc sáng nay, lãnh đạo xã An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương) đã cử cán bộ xuống nhà công dân (chị Quyên) ở thôn An Đông để xác nhận lại lý lịch.

Cán bộ xã đã hướng dẫn chị Quyên kê khai lại lý lịch bản thân và chuyển về UBND xã. Chủ tịch xã Lê Đình Khoa trực tiếp ký. Bản lý lịch sau đó được cán bộ xã mang xuống trao tận tay cho chị Quyên sáng nay.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/8 - Ảnh 3Phóng to

Lý lịch của chị Quyên được Chủ tịch xã xác nhận lại. Ảnh: Vietnamnet

Anh Nguyễn Danh Cường, anh trai chị Quyên, người đăng tải lên mạng xã hội việc lý lịch của em gái bị bút phê "gia đình chưa chấp hành quy định của địa phương", nói: “Xã đã cử người xuống làm việc với gia đình tôi rất vui vẻ. Em tôi đã nhận được tận tay bản lý lịch mới do Chủ tịch xã ký”. Xem chi tiết

Tin tức mới vụ tài xế lấy từng tờ 200, 500 đồng mua vé trạm thu phí Cai Lậy

Những ngày qua, nhiều tài xế xe ô tô, xe tải khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy đã dùng loại tiền có mệnh giá nhỏ như 200, 500 đồng để mua vé. 

Ngoài ra, trong lúc giao dịch, nhiều tài xế còn cố tình trả tiền từng tờ một khiến nhiều xe dừng phía sau bóp còi inh ỏi. Xem chi tiết

Lãnh đạo đường sắt phản đối đề xuất dời ga Hà Nội khỏi nội thành

Tại hội nghị về an toàn giao thông của thành phố Hà Nội sáng 8/8, thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải di dời tuyến đường sắt và ga Hà Nội ra khỏi nội đô để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Đây không phải lần đầu tiên việc di dời ga Hà Nội khỏi khu vực trung tâm được đặt ra.

Sau khi ý kiến này được đăng tải trên báo chí, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho rằng đường sắt có lợi thế lớn là an toàn, đa số các ga đều nằm trong nội đô để đáp ứng thuận tiện cho nhu cầu đi lại của người dân. Không chỉ đường sắt quốc gia, mà đường sắt đô thị đều nằm trong nội đô, để tạo thuận lợi nhất cho đi lại. Xem chi tiết

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý