Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017

remember1 remember1 @remember1

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

19/10/2017 06:29 AM
183

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Năm 2018, Hà Nội triển khai thẻ vé điện tử trên toàn mạng xe buýt

Phó Tổng giám đốc Transerco Nguyễn Công Nhật cho biết, cùng với việc đầu tư phương tiện mở mới các tuyến xe buýt, đến hết quý III, Transerco đã hoàn thành đầu tư thay mới 183 phương tiện chất lượng cao; đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ hỗ trợ, tăng cường công tác quản lý điều hành và cung cấp thêm nhiều tiện ích mới cho hành khách. 

Phương án triển khai hệ thống thẻ vé xe buýt điện tử trên mạng lưới xe buýt cũng đã được Sở GTVT chủ trì thẩm định thông qua và hiện đang trình thành phố chấp thuận cho triển khai thử nghiệm trên tuyến xe buýt nhanh BRT. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, Transerco sẽ tiếp tục triển khai trên toàn mạng trong năm 2018.

Núi dọa “sập” hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ

Hàng chục hộ dân tại xóm 5, 6A, 6B, 7A, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ khi có hàng vạn tấn đất đá từ hai ngọn núi Rú Lài và Rú Rậm treo trên đầu. Những tảng đá lớn, hàng vạn khối đất có thể sạt lở, đổ xuống bất kỳ lúc nào đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017 - Ảnh 1Phóng to

Nhà cửa, tài sản của người dân ngay sát gần chân núi nơi có nguy cơ sạt lở cao - Ảnh: báo VOV

Nhìn về ngọn núi cao chót vót trơ trọi đá, nước từ trên cao luôn chảy róc rách khiến nhiều vết nứt trở nên nguy hiểm hơn.

Trong thời gian qua, mưa lớn kéo dài, đất đá trên núi đổ xuống ngày càng nhiều khiến những người dân tại đây hết sức lo lắng. Đất đá còn sạt lở trôi ra tận con đường liên xã khiến giao thông bị ách tắc. Người dân tại đây phải đội đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa được giải quyết. 

Lũ đổ bùn về, 80 tấn cá chết trắng mặt sông Hồng

Ông Nguyễn Thế Lực, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, Thái Bình, trên địa bàn có 13 lồng nuôi cá với hơn 68.000 con. Gần một tuần qua, người dân nuôi cá diêu hồng, cá lăng… bằng lồng trên sông Hồng điêu đứng vì cá chết hàng loạt, nổi trắng trên sông.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017 - Ảnh 2Phóng to

Cá chết trắng mặt sông Hồng - Ảnh: báo Vietnamnet

Sau khi vớt toàn bộ số cá chết, phía người dân và chính quyền địa phương đã mang đi chế biến thành phân để bón cây tránh gây ô nhiễm.

Theo người nuôi cá, do nước lũ từ đầu nguồn kèm theo bùn đổ về sông Hồng kết hợp nước dâng cao khiến gần 80 tấn cá lồng sắp đến kỳ thu hoạch của người dân chết sạch.

Ông Phạm Văn Thư - một chủ lồng nuôi cá cho biết: "Gia đình tôi thiệt hại khoảng 65 tấn cá diêu hồng, 13,5 tấn cá lăng ước tính thiệt hại lên đến hơn 4 tỷ đồng".

Đang neo đậu, tàu du lịch bất ngờ chìm nghỉm

Tàu du lịch QN - 6809, trọng tải 48 ghế đang neo đậu tại bến cảng số 2 cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), bất ngờ gặp sự cố làm nước tràn vào khoang máy tàu. Một lúc sau toàn bộ cabin của tàu bị ngập trong nước.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2017 - Ảnh 3Phóng to

Tàu du lịch bất ngờ chìm nghỉm khi đang neo đậu - Ảnh: báo VnExpress

Thời điểm xảy ra vụ việc không có hành khách trên tàu, ba thuyền viên trên tàu đều an toàn nên không có thiệt hại về người. Chủ tàu là bà Nguyễn Thị Liên, thuyền trưởng là ông Phạm Văn Phương.

Sà lan có cần cẩu trọng tại lớn và thợ lặn được điều động để trục vớt tàu chìm.

Hà Nội đầu tư 4.881 tỷ đồng xây cầu Mễ Sở vượt sông Hồng

UBND TP. Hà Nội vừa báo cáo Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất xây dựng Dự án đầu tư cầu Mễ Sở và đường 2 đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.881 tỷ đồng. Dự án đưa ra trên cơ sở đề xuất của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nguyên Minh.

Dự án tạo sự kết nối từ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với mục đích phân luồng giao thông, giảm phương tiện vào khu vực nội đô thành phố, giảm ùn tắc giao thông; tăng hiệu quả khai thác của 2 tuyến đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận, do vậy cần sớm được triển khai thực hiện.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

Vũ Hạnh (T/h)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý