Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7

mesu mesu @mesu

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7: Người dân Sóc Sơn khốn khổ vì mùi rác, ruồi chết tính bằng cân; Bé gái 4 tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện; Công an Cần Thơ phủ nhận tin kỷ luật CSGT dừng xe

20/07/2017 06:49 AM
170

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7: Người dân Sóc Sơn khốn khổ vì mùi rác, ruồi chết tính bằng cân; Bé gái 4 tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện; Công an Cần Thơ phủ nhận tin kỷ luật CSGT dừng xe trung tướng; Nhà cụ ông 85 tuổi nhiều lần bị tấn công bằng sơn, mắm tôm...

Người dân Sóc Sơn khốn khổ vì mùi rác, ruồi chết tính bằng cân

Người dân xã Nam Sơn, Sóc Sơn (Hà Nội), từ ngày 18/7 đã dựng lán tạm, chốt chặt đường vào, chặn xe chở rác, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn - khu xử lý rác lớn nhất Hà Nội.

Tại lán dựng tạm, người dân xã Nam Sơn cho biết, nhiều ngày nay, bãi rác bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi từ đâu kéo về tấn công người nhà dân, mọi sinh hoạt của các hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7 - Ảnh 1Phóng to

Ruồi chết hàng mâm ở xã Nam Sơn - Ảnh: báo Dân trí

Không chỉ có vậy, theo thông tin từ người dân phản ánh, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, vì ruồi đen bay về bu kín khắp nơi. Khoảng 10 ngày gần đây, ngày nào cũng như ngày nào, bất kể ngày đêm ruồi muỗi bay về đây đen đặc. Xem chi tiết

Bé gái 4 tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện

Vào chiều 3 ngày trước, trong lúc làm việc, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên trông thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dắt theo bé gái khoảng 4 tuổi đến phòng khám trong tình trạng ướt sũng. Người này sau đó lên khoa cấp cứu nhi, để bé gái lại rồi rời đi.

Các bác sĩ bệnh viện đã khám sơ bộ cho cháu bé và kết quả bé gái bị ho, viêm đường hô hấp. Bá sĩ Võ Tá Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cho biết, cháu bé nói đi cùng bố, và liên tục khóc gọi tên người đàn ông này. Xem chi tiết

Công an Cần Thơ phủ nhận tin kỷ luật CSGT dừng xe trung tướng

ngày 18/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã có công văn đề nghị Công an TP Cần Thơ xử lý kỷ luật đối với Trung úy Nguyễn Văn Thành vì đã có cư xử thiếu tế nhị, để lan truyền hình ảnh cự cãi, làm xấu hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam… Thông tin này cho rằng, Trung tướng Võ Văn Liêm có những lời lẽ hơi quá chừng mực, tuy nhiên đó là do công việc gấp gáp và bức xúc vì thái độ làm việc của Trung úy Thành. Ông Liêm cũng không phải là người trực tiếp cầm lái, vi phạm giao thông nên không thể kỷ luật hay xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Liêm.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7 - Ảnh 2Phóng to

Hình ảnh do công an công bố thể hiện chiếc ô tô vi phạm tốc độ ở mức 81/70km/h - Ảnh: báo Lao Động 

Trước thông tn trên, Đại tá Trần Ngọc Hạnh- Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định, đến thời điểm hiện tại Công an Cần Thơ chưa nhận bất cứ văn bản nào đề nghị xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành - người dừng xe ô tô chở Trung tướng Võ Văn Liêm (nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Xem chi tiết

Nhà cụ ông 85 tuổi nhiều lần bị tấn công bằng sơn, mắm tôm

Ông Trương Trọng Bôn (85 tuổi, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), gia đình ông rất hoang mang vì nhiều lần bị kẻ xấu tấn công bằng sơn và mắm tôm.

Theo ông Bôn, sáng nay, 18/7, ông mở cửa thì ngửi mùi xăng nồng nặc. Khi chạy ra ngoài thì thấy tường nhà, cửa sắt nhuộm màu sơn đỏ. Xem chi tiết

Huế quyết định di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức vì "không phải là nhân vật lịch sử"

Ngày 18/7, cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút được được sự quan tâm của dư luận về việc có hay không di dời lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức ra khỏi dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức-Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) sau khi bị đơn vị thi công dự án san ủi.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế cho rằng, lăng mộ vợ vua Tự Đức không có giá trị văn hóa, thẩm mỹ, người này không phải là nhân vật lịch sử. Xem chi tiết

Hàng trăm cây gỗ dầu và sao nghi bị "bức tử" bằng thuốc diệt cỏ

Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Xuân Lộc (Đồng Nai) đã phối hợp với Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc vào khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ đầu độc hàng trăm cây gỗ lớn thuộc lâm phần đơn vị này quản lý.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/7 - Ảnh 3Phóng to

Một cây gỗ bị khoan lỗ ở gốc và bơm hóa chất nghi là thuốc diệt cỏ vào lỗ khoan - Ảnh: báo Dân trí

Theo đó, qua công tác tuần tra, Ban QLRPH Xuân Lộc đã phát hiện vào khoảng 10 ngày trở lại đây, 242 cây gỗ dầu và sao khoảng 12 năm tuổi, đường kính khoảng 16 cm (thuộc phân trường Trảng Táo, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), bị úa vàng, rụng lá và một số bị chết khô. Xem chi tiết

Xe buýt 2 tầng ở TP. HCM sẽ dừng hoạt động cuối năm nay

Ông Phùng Đăng Hải - Giám đốc HTX Quyết Thắng, đơn vị đầu tư xe buýt 2 tầng tại TP HCM - ngày 18/7 cho biết, cuối năm nay sẽ "khai tử" hai xe buýt 2 tầng đang chạy từ Đại học Nông lâm về Bến xe Chợ Lớn.

Lý do được đưa ra là xe hoạt động không còn hiệu quả như trước vì đường hay bị ùn tắc, xe cồng kềnh chạy chậm hơn xe buýt thường. Mặt khác, lượng khách đi lại cũng sụt giảm kéo theo doanh thu thấp. Xem chi tiết

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý