Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/2 - Tin tức mới nhất

biettuot biettuot @biettuot

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/2 - Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/2: Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đầu năm 2017; Cấm cán bộ, công chức tham quan, du lịch sau dịp Tết...

02/02/2017 09:48 AM
120

(ĐSPL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/2: Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đầu năm 2017; Cấm cán bộ, công chức tham quan, du lịch sau dịp Tết...

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/2 - Ảnh 1

Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đầu năm 2017

Sáng 1/2, Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông mùa lễ hội. Nhiều giải pháp quyết liệt đã được đưa ra nhằm chống ùn tắc trên địa bàn thủ đô trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, cũng như trong mùa lễ hội xuân 2017.

Thống kê từ Phòng CSGT Hà Nội cho thấy, trong 5 ngày Tết, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 780 trường hợp, tạm giữ 39 mô tô, 3 xe máy điện, 166 bộ giấy tờ, tước GPLX 22 trường hợp. Trong đó, xe khách là 47 trường hợp, xe ô tô con là 27 trường hợp, taxi 5 trường hợp, mô tô 693 trường hợp, xe tải 1 trường hợp, xích lô 2 trường hợp... Xem chi tiết

Quảng Ninh: Cấm cán bộ, công chức tham quan, du lịch sau dịp Tết

Theo báo Kiến thức, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 11/BC-UBND ngày 1/2/2017 báo cáo về tình hình Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 26/01 đến 01/02/2017 - ngày 29 Tết đến 5 Tết Âm lịch).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh kiên quyết không cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông đi tham quan, du lịch sau dịp Tết Nguyên Đán 2017. Xem chi tiết

Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi

Theo báo VOV, nhân dịp Tết Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng, ngày 1/2 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến chúc thọ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi tại nhà riêng.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước.

Chủ tịch nước kính chúc nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, quý báu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Xem chi tiết

Hà Nội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Báo Pháp luật Plus thông tin, sáng ngày 5 Tết, hàng vạn người dân đã nô nức đến Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2017). Các trận đánh giặc Thanh của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ được tái hiện một cách sinh động. Xem chi tiết

Bộ luật dân sự 2005 có quy định:

Điều 627. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại, nếu để nhà cửa, công trình xây dựng khác đó bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại cho người khác, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp của bạn, do vụ hỏa hoạn xảy ra dẫn đến chiếc xe bị cháy. Cần xác định vụ hỏa hoạn là do có người cố ý hoặc vô ý gây ra, do quản lý lỏng lẻo và không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy của tòa chung cư hay là sự kiện bất khả kháng. Tùy vào nguyên nhân cụ thể nêu trên để tiến hành đòi bồi thường đối với chủ sở hữu tòa chung cư (đối với trường hợp do người khác không phải chủ sở hữu gây ra, khoản bồi thường vẫn do chủ sở hữu chi trả và được bồi hoàn sau bởi người có lỗi gây thiệt hại). Trong trường hợp là sự kiện bất khả kháng hoặc do chính bạn gây ra vụ hỏa hoạn thì không được xét bồi thường.

Thứ hai, về vấn đề bồi thường

Bộ Luật dân sự 2005 có quy định về bồi thường thiệt hại tài sản như sau:

Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

1. Tài sản bị mất;

2. Tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng;

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Chi phí hợp lý ở đây được tính là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí.

Nghĩa vụ của bạn, người bị thiệt hại là nghĩa vụ chứng minh thiệt hại được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP: “ Người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại phải nêu rõ từng khoản thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và phải có chứng từ hoặc giấy biên nhận hợp lệ về các khoản chi phí hợp lý, về thu nhập của người bị thiệt hại.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý