Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7

daikieu daikieu @daikieu

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7: Tắm sông, 2 bé trai 5 tuổi bị nước cuốn tử vong; Chủ tịch Chung: Không cấm hẳn xe máy; Trượt chân xuống hố biogas, bé gái 9 tuổi tử vong...

25/07/2017 06:24 AM
224

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7: Tắm sông, 2 bé trai 5 tuổi bị nước cuốn tử vong; Chủ tịch Chung: Không cấm hẳn xe máy; Trượt chân xuống hố biogas, bé gái 9 tuổi tử vong; Cán bộ xã xin rác y tế về ủ trong vườn, đầu nguồn nước; Tiêm thuốc tại nhà trưởng trạm y tế, cụ ông tử vong...

Tắm sông, 2 bé trai 5 tuổi bị nước cuốn tử vong

Sự việc xảy ra vào lúc 17h ngày 23/7, tại thôn Cui, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, 2 cháu Bùi Văn T. và Bùi Bảo H. (cùng 5 tuổi, trú tại địa phương) trên đường đi học về đã rủ nhau xuống sông Bôi tắm. Do nước chảy xiết, các cháu bị cuốn trôi đi.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7 - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy con về nên đi tìm thì phát hiện quần áo và dép của 2 cháu trên bờ. Xem chi tiết

Chủ tịch Chung: Không cấm hẳn xe máy

Ngày 24/7, tổ bầu cử số 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan điểm về việc đến năm 2030 cấm xe máy trong nội đô.

Về vấn đề này, ôngng Nguyễn Đức Chung cho biết, đề án quản lý phương tiện giao thông đường bộ địa bàn thành phố được nêu rõ là hạn chế xe máy, chứ không cấm hẳn. Đến năm 2030, nếu hệ thống vận tải công cộng đáp ứng 70% nhu cầu đi lại thì mới cấm xe máy. Xem chi tiết

Trượt chân xuống hố biogas, bé gái 9 tuổi tử vong

Khoảng 13h ngày 23/7, em Nguyễn Thị Thu H. (9 tuổi) và em trai Nguyễn Văn N. (4 tuổi, cùng trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi chăn trâu tại khu vực trang trại nuôi lợn của một người dân cùng thôn Tân Quang.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7 - Ảnh 2Phóng to

Hố biogas, nơi em H. gặp nạn. Ảnh: VnExpress

Trong quá trình chăn trâu, em H, đi vào khu vực trại nuôi lợn, trượt chân uống hố biogas. Em N.  thấy chị gặp nạn liền chạy về nhà cách đó khoảng 300 m gọi bố đến cứu, song khi đưa lên bờ thì Huyền đã tử vong do đuối nước. Xem chi tiết

Cán bộ xã xin rác y tế về ủ trong vườn, đầu nguồn nước

Người dân thôn Tân Hội (xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) phản ánh, hơn 1 tuần nay có rất nhiều xe tải của HTX Môi trường đô thị huyện chở rác thải từ nơi khác lên đổ ở khu vực này.

Nơi đổ rác là đồi núi nằm giữa 2 đập nước lớn: Thùng Trứa (nguồn nước của xã Hương Trạch) và đập đá (xã Phúc Trạch) có 1 hố đất được đào sâu khoảng 5m, rộng chừng 15m chứa rất nhiều loại rác thải.

Dù đã được chôn lấp nhưng nhiều bao bì, rác thải y tế gồm vỏ bơm kim tiêm, bông gạc, ống nhựa đựng dịch truyền... vẫn lộ ra, bốc mùi.

Những dòng nước đen kịt rỉ ra từ hố rác, chảy dọc xuống đập đá, nơi người dân khẳng định là đầu nguồn nước của xã Phúc Trạch. Xem chi tiết

Tiêm thuốc tại nhà trưởng trạm y tế, cụ ông tử vong

Vào khoảng 7h30 ngày 22/7, do cảm thấy mệt mỏi nên ông Đ. đạp xe đến nhà bà Lương để thăm khám. Tại đây, ông Đ. được bà Lương tiêm thuốc trợ tim.

Sau khi tiêm được 5 phút, ông Đ. mướt mồ hôi nên được bà Lương lấy sữa tươi cho uống. Thấy ông Đ. có dấu hiệu không bình thường, bà Lương tiếp tục tiêm một mũi thuốc sốc phản vệ cho bệnh nhân.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/7 - Ảnh 3Phóng to

Trạm y tế xã Tiến Thành nơi bà Lương công tác. Ảnh: Dân trí

Ít phút sau, ông Đ. bất ngờ có biểu hiện sùi bọt mép, lên cơn co giật....Thấy ông Đ. nguy kịch, bà Lương và chồng cho ông thở ô xy rồi gọi cho cấp cứu chở ông Đ. về nhà.

Khi về nhà được khoảng 30 phút, ông Đ. tử vong. Xem chi tiết 

Đi đánh cá, vớt được "rồng vàng" 0,5kg

Anh Nguyễn Văn Thi (SN 1976, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa phát hiện một vật thể lạ hình con rồng bằng kim loại có màu vàng nhạt, cao khoảng 30cm, dài hơn 40cm và nặng gần 0,5kg.

Anh Thi cho biết, vật thể hình rồng này mắc vào lưới khi anh đang thả lưới đánh cá trên sông Hậu đoạn qua khu vực cầu Cần Thơ, phía bờ tỉnh Vĩnh Long. Xem chi tiết

Sắp báo cáo khảo sát đáy biển Bình Thuận

Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho biết, các nhà khoa học của Viện vừa kết thúc chuyến khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực biển Bình Thuận dự kiến nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải.

Theo Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cuộc khảo sát được thực hiện bởi 9 chuyên gia, nhà khoa học của Viện Hải dương học Nha Trang và kết thúc vào ngày 21/7, sau khi kéo dài 4 ngày. Xem chi tiết

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý