Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6: Bộ Y tế yêu cầu sớm lập Hội đồng chuyên môn đánh giá vụ tai biến khi chạy thận; Cuối tuần miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội 40 độ C; Sản phụ 21 tu

03/06/2017 08:21 AM
401

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6: Bộ Y tế yêu cầu sớm lập Hội đồng chuyên môn đánh giá vụ tai biến khi chạy thận; Cuối tuần miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội 40 độ C; Sản phụ 21 tuổi tử vong bất thường sau khi sinh mổ tại bệnh viện; Đường sắt Cát Linh- Hà Đông dừng trưng bày bản đồ "mượn" trên mạng...

Bộ Y tế yêu cầu sớm lập Hội đồng chuyên môn đánh giá vụ tai biến khi chạy thận

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Hòa Bình về việc tiếp tục chỉ đạo công việc liên quan chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hòa Bình kết hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét, kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố y khoa nêu trên và đề xuất hướng khắc phục để sớm đưa đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6 - Ảnh 1Phóng to

Một bệnh nhân cấp cứu vì bị tai biến sau khi chạy thận. Ảnh: Dân trí.

Hội đồng chuyên môn do lãnh đạo Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng có các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nộiliên quan đến quy trình chạy thận nhân tạo như quy trình vận hành, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, điện, nước... do Sở Y tế mời hoặc chỉ định tham gia. Xem chi tiết

Cuối tuần miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội 40 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết đang vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ tháng 4 đến nay. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng khắp Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ. Vào ngày 1/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ, có nơi trên 39 độ như: Kim Bôi (Hòa Bình) 39.3 độ, Hà Đông 39.2 độ.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6 - Ảnh 2Phóng to

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Báo Dân Trí

Dự báo từ ngày 2/6-5/6, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày 06/06 nắng nóng sẽ dịu dần. Xem chi tiết

Sản phụ 21 tuổi tử vong bất thường sau khi sinh mổ tại bệnh viện

Ngày 2/6, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận, vào ngày 20/5, sản phụ Lê Thị Tr. (SN 1995, trú thôn Tân An, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đang mang thai tháng thứ 7 nhập viện.

Khoảng 3h ngày 1/6, sản phụ Tr. đột ngột xuất hiện triệu chứng chảy máu âm đạo nhiều, Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chẩn đoán sản phụ chảy máu do rau tiền đạo trung tâm nên chỉ định mổ để cứu mẹ và lấy con. Xem chi tiết

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông dừng trưng bày bản đồ "mượn" trên mạng

Chiều 2/6, Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông) cho biết, đã dừng sử dụng bản đồ 8 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tại một số pano đang trưng bày ở ga La Khê. Đây là bản đồ Ban quản lý dự án lấy từ mạng internet và không xin phép tác giả. 

Trong ngày 2/6, ông Vũ Hồng Phương - Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án đã gửi tin nhắn xin lỗi sinh viên Đào Mạnh Sơn (Đại học kinh tế quốc dân) về sơ suất sử dụng bản đồ mà chưa được sự đồng ý của tác giả, đồng thời bày tỏ mong muốn có buổi làm việc với sinh viên này để trao đổi về việc sử dụng bản đồ trên. Xem chi tiết

Về quê nghỉ hè, 4 ông cháu tử vong vì đuối nước

Ngày 2/6, ông Huỳnh Quốc Tiến, Trưởng Công an xã Tây Phú (huyện Tây Sơn, Bình Định) xác nhận, khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực sông Bến Đồn, thuộc thôn Phú Mỹ xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

4 nạn nhân trong vụ đuối nước đều là người trong một gia đình gồm: Văn Tấn L. (SN 1949, ông ngoại) và 3 người cháu ngoại là Nguyễn Thị Phương T. (SN 2003), Nguyễn Tuyết B. (SN 2005) đều trú ở thôn Phú Mỹ và Trần Thanh T. (SN 2008), trú ở khối Phú Văn (thị trấn Phú Phong). Xem chi tiết

Thông tin bất ngờ vụ xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Bà Trịnh Thị Lượng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo chiếc xe cứu thương mang BKS: 97H-2211 được cho là của BV đa khoa Bắc Kạn gây tai nạn ở Hà Nội rồi bỏ chạy, phía bệnh viện đã lập tức cho xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, chiếc xe cứu thương gây tai nạn trên là của Doanh nghiệp Tư nhân vận chuyển cấp cứu bệnh nhân 115 Bắc Kạn. Lái xe điều khiển xe cứu thương trên là Tạ Hồng Du (SN 1991, trú tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Xem chi tiết

Chưa tìm ra nguyên nhân tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên gây thiệt hại 700 tỷ đồng

Theo báo cáo UBND tỉnh Phú Yên, tính đến sáng 1/6, đã có 502 hộ nuôi có tôm hùm bị chết với 769.175 con, bao gồm tôm giống và tôm thương phẩm. Với số lượng tôm chết như trên, tương đương 350-400 tấn, ước thiệt hại trên 700 tỷ đồng, trong đó hộ thiệt hại nặng nhất với tỷ lệ mất trắng lên đến 80% và số còn lại đều thiệt hại trên 50%. Do tôm chết đột ngột nên đời sống người nuôi tôm đang gặp rất nhiều khó khăn và bị áp lực về mặt nợ nần.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/6 - Ảnh 3Phóng to

Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên. Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Sở NN-PTNT Phú Yên vẫn chưa xác định nguyên nhân chính khiến tôm chết hàng loạt thời gian qua. Sở chỉ mới xác định vùng nuôi tôm hùm bị chết có hàm lượng ô xy hòa tan thấp, trung bình chưa tới 2mg/l, trong khi tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản phải trên 6,2mg/l, Ngoài ra, nhiệt độ trong nước cao, hàm lượng chất hữu cơ và sulfua trầm tích cao; tảo xuất hiện với mật độ dày. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính. Xem chi tiết

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý