Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

05/11/2017 07:53 AM
181

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch quận vụ 40 móng biệt thự không phép ở Sơn Trà

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà do đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về xây dựng không có giấy phép tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017 - Ảnh 1Phóng to

40 móng biệt thự xây dựng không phép trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: báo Công an nhân dân

Trước đó, tại hội nghị diễn ra ngày 25/10, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận nhiều nội dung, trong đó có vấn đề liên quan đến ông Nam.

Ông Nam với trách nhiệm được giao phụ trách, trực tiếp chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý đô thị và quản lý trật tự đô thị đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về xây dựng không có giấy phép tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast.

Cần gần 44.000 tỷ đồng để quy hoạch lưu vực sông Đáy

Tin tức trên báo Công an nhân dân cho biết, gtheo kết quả rà soát của Viện Quy hoạch thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- NN&PTNT), hệ thống thủy lợi lưu vực sông Đáy gồm 9 khu vực, với tổng số công trình tưới là 2.522 và 1.691 công trình tiêu. Hệ thống công trình thủy lợi trên đáp ứng khoảng 77% nhu cầu tưới chủ động. Nguyên nhân là do nhiều công trình đã xuống cấp, bị bồi lắng.

Bên cạnh đó, mực nước hệ thống sông xuống thấp, gây khó khăn cho lấy nước. Trong khi đó, khả năng tiêu chủ động cũng chỉ đạt khoảng 70%...

Cũng theo Viện Quy hoạch thủy lợi, tổng số kinh phí cần để thực hiện quy hoạch là 43.639 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn từ nay tới 2025 cần khoảng 25.685 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, quy hoạch lưu vực sông Đáy cần có định hướng lâu dài, trong đó ưu tiên nâng cấp đầu tư hạ tầng vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng cấp thiết sản xuất nông nghiệp.

“Không thể nói quy hoạch thủy lợi chỉ có tưới tiêu cho nông nghiệp, do đó cần có quy hoạch khung chi tiết có liên quan tới các lĩnh vực…”, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận định. Bên cạnh đó, quy hoạch cần gắn với quản lý rủi ro trong giai đoạn biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp hiện nay, đồng thời phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đô thị hóa.

Cứu sống 71 thuyền viên trên 7 tàu hàng chìm ở biển Quy Nhơn

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Bùi Văn Vương, Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Quy Nhơn, 7 tàu chở hàng Việt Nam đã bị sóng lớn trong bão số 12 nhấn chìm, khiến hàng chục thuyền viên rơi xuống biển. Ngay sau khi nhận tin cầu cứu, cảng vụ đã huy động 10 tàu thuyền vượt sóng to, gió lớn tiếp cận hiện trường cứu hộ.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017 - Ảnh 2Phóng to

Bão số 12 gây sóng to, gió lớn nhấn chìm hàng trăm tàu cá cùng tàu chở hàng ở vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

"Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng các ngư dân địa phương cứu sống 71 người bị trôi dạt từ tàu chở hàng chìm. Khoảng 12 thuyền viên người nước ngoài mất tích chúng tôi đang tổ chức tiếp tục tìm kiếm", ông Vương nói.

Vị giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Quy Nhơn cho biết thêm, ngoài 7 tàu chở hàng bị chìm ở khu vực phao số 0, cùng ngày có một tàu chở hàng nước ngoài bị sóng đánh dạt, va vào đá ngầm mắc cạn ở vùng biển gần khu vực bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa (TP.Quy Nhơn). Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện này đang cấp cứu cho 13 thuyền viên người Việt Nam và 9 thuyền viên, thủy thủ người nước ngoài.

Đường cong 600m giữa thủ đô làm gần 20 năm chưa xong

Theo báo VnExpress, do vướng giải phóng mặt bằng nên đường Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) dài 600m, được phê duyệt từ 17 năm trước đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/11/2017 - Ảnh 3Phóng to

Tuyến đường giữa thủ đô làm gần 20 năm chưa xong. Ảnh: báo VnExpress

Được biết, đây là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố, nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông trong trung tâm thủ đô.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội - chủ đầu tư dự án cho biết, còn một vài hộ dân vẫn chưa nhận tiền đền bù, nhà tái định cư. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư có công văn đề nghị quận Hai Bà Trưng cưỡng chế thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng.

Dự kiến nếu có mặt bằng sớm, các đơn vị thi công sẽ hoàn thiện tuyến đường trong năm nay.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

Vũ Hạnh (T/h)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý