Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4

sakura1 sakura1 @sakura1

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4: Hàng trăm xe máy vi phạm giao thông ở Đồng Nai bị thiêu rụi vì hỏa hoạn; Chặt cây bất cẩn, đè trúng 3 học sinh; Bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn

09/04/2017 06:20 AM
91

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4: Hàng trăm xe máy vi phạm giao thông ở Đồng Nai bị thiêu rụi vì hỏa hoạn; Chặt cây bất cẩn, đè trúng 3 học sinh; Bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn trong cơn mưa trái mùa lớn nhất Sài Gòn...

Hàng trăm xe máy vi phạm giao thông ở Đồng Nai bị thiêu rụi vì hỏa hoạn

Ngày 8/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm xe máy tại bãi giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa cháy rụi.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4 - Ảnh 1

Hơn 100 chiếc xe bị thiêu rụi - Ảnh: báo Thanh niên

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào 2h sáng cùng ngày. Lúc này, lửa bùng phát ở bãi giữ xe tại khu phố 2, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Xem chi tiết

Chặt cây bất cẩn, đè trúng 3 học sinh

Nguồn tin từ công an xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tối 7/4 xác nhận, 3 học sinh tiểu học trên đường đi học về bị cây bạch đàn đổ đè lên người, hiện cả 3 em đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 16h40 (ngày 7/4), 3 em học sinh gồm Trương Văn Ng.(học sinh lớp 2A3), Trương Thị Th. (học sinh lớp 4A2) và Nguyễn Thị Ngọc A. (lớp 4A2) cùng học tại trường Tiểu học xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang trên đường đi học về.

Khi đi tới địa bàn xóm 7, xã Nghi Văn thì bất ngờ bị một cây bạch đàn đè lên người khiến cả 3 em bị thương. Trong đó, Ng. và Th. (chị em ruột), bị thương nặng, Ngọc A. bị thương nhẹ hơn. Xem chi tiết

Bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn trong cơn mưa trái mùa lớn nhất Sài Gòn

Suốt 1 tuần qua, gia đình chị Trần Thu Trinh (ngụ phường Tân Định, quận 1, TP HCM) đi khắp nơi để tìm kiếm con gái là cháu Trần Thu Trang (6 tuổi) nhưng vẫn không có tin tức.

Chị Trinh cho biết, cháu Trang bị mất tích vào chiều ngày 1/4 vừa qua. Theo chị Trinh, vào chiều ngày 1/4 khi cơn mưa như trút nước đổ xuống Sài Gòn thì chị đi nhặt ve chai về. Lúc về nhà, chị thấy Trang và người con út đang nằm ngủ nên chạy ra đầu hẻm mua cơm.

Khi đi mua cơm về thì chồng chị Trinh cho biết, sau khi chị đi Trang thức dậy và xin ba đi tìm mẹ. Vì nghĩ rằng chị Trinh chỉ đi lòng vòng gần nhà, nên người chồng đồng ý.

Ngay sau đó, chị Trinh đã chạy khắp xóm, ra đường Hoàng Sa, dọc kênh Nhiêu Lộc để tìm con gái như vô vọng. Sau đó, vợ chồng chị Trinh đã lên cơ quan công an trình báo sự việc. Xem chi tiết

3 sĩ quan Việt Nam lên đường Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều ngày 7/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4 - Ảnh 2

3 sĩ quan Việt Nam lên đường Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Ảnh: báo Biên Phòng

3 quân nhân nhận quyết định gồm: Trung tá Lê Ngọc Sơn (sĩ quan tác chiến), đại uý Hồ Tiến Hưng (sĩ quan tham mưu quân sự về trang thiết bị) và đại úy Đinh Đức Long (sĩ quan tham mưu đào tạo). Xem chi tiết

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh "tour du lịch 0 đồng"

Trước thông tin báo chí viết về "tour 0 đồng", trong đó có bài viết về thực trạng Thái Lan mất 9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì tour 0 đồng của Trung Quốc, trong đó phản ảnh hình thức kinh doanh “tour 0 đồng” là nguyên nhân khiến Chính phủ Thái Lan thất thu tiền thuế, mất uy tín của ngành du lịch.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4 - Ảnh 3

Khách du lịch Trung Quốc tới Quảng Ninh - Ảnh: báo Lao động

Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm chấn chỉnh hình thức kinh doanh du lịch “tour 0 đồng”, bảo vệ hình ảnh, uy tín của du lịch Việt Nam.

Việc này cần báo cáo Thủ tướng trong quý II năm 2017. Xem chi tiết

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý