Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/6

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/6

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/6: Khai trương 2 tuyến buýt kết nối Hà Nội với ngoại thành; 6 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn ruột cá chình um măng;...

09/06/2017 02:20 AM
136

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/6: Khai trương 2 tuyến buýt kết nối Hà Nội với ngoại thành; 6 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn ruột cá chình um măng; Vụ 6/7 cán bộ huyện Đoàn ở Nghệ An là "con ông cháu cha": Tuyển dụng đúng quy trình?;...

Khai trương 2 tuyến buýt kết nối Hà Nội với ngoại thành

Ông Nguyễn Công Nhật, Phó Tổng giám đốc Transerco cho biết, 2 tuyến buýt trên sẽ mở rộng vùng phục vụ tới các khu vực chưa có xe buýt như Bắc Hồng, Nguyên Khê (Đông Anh); Minh Trí (Sóc Sơn), đặc biệt tuyến buýt số 95 sẽ kết nối trường ĐH Sư phạm 2 và cụm 12 trường đại học, cao đẳng, khu dân cư của thị trấn Xuân Hòa (địa bàn giáp ranh huyện Sóc Sơn) với thủ đô Hà Nội.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/6 - Ảnh 1Phóng to

Lễ khai trương hai tuyến buýt mới 95 và 96. Ảnh: báo Chính phủ.

Tuyến buýt số 95 có điểm đầu bãi đỗ xe buýt Nam Thăng Long, điểm cuối là Khu giảng đường nhà E, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; cự ly bình quân 28,4km, 89 lượt xe/ngày, giá vé 8.000 đồng/lượt, tần suất 20-30 phút chuyến. Xem chi tiết

6 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn ruột cá chình um măng

Chiều 8/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Diễn - Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn tỉnh này vừa xảy ra một vụ ngộ độc tập thể khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân được xác định là Hồ Thị Điệp, Lê Huế, Lê Thị Thương, Nguyễn Hợi, Lê Thị Nguyệt và Nguyễn Văn Nhật Luân (cùng trú thôn Đồng Hòa, thị trấn Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Xem chi tiết

Vụ 6/7 cán bộ huyện Đoàn ở Nghệ An là "con ông cháu cha": Tuyển dụng đúng quy trình?

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu vừa có báo cáo cụ thể về vụ việc báo chí phản ánh 6/7 cán bộ huyện đoàn là con cháu lãnh đạo. Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã lập đoàn kiểm tra rà soát quá trình tuyển dụng.

Qua quá trình rà soát, đoàn kiểm tra cho thấy các cán bộ đang làm việc tại huyện đoàn Quỳnh Lưu là con, cháu lãnh đạo gồm: ông Nguyễn Văn Trường - Bí thư Huyện đoàn là con ông Nguyễn Văn Thắng (nguyên Bí thư Huyện ủy); ông Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Huyện đoàn là con ông Nguyễn Hữu Viên (Chủ tịch UBMTTQ huyện). Xem chi tiết

Bị đàn ong rừng tấn công, 14 người nhập viện

Ông Lê Văn Nghị, chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An sáng 8/6 cho biết, 14 người bị ong đốt trên địa bàn khi đi thắp hương ở nghĩa trang đã trở về nhà sau khi được cấp cứu tại trạm y tế xã.

Vào khoảng 14h30, gia đình ông Trần Thanh Hải (trú tại xóm 8, xã Thanh Hung, huyện Thanh Chương) cùng với anh em họ hàng ra nghĩa trang thắp hương lễ trăm ngày cho người quá cố. Xem chi tiết

CSGT Hà Nội sẽ được trang bị smartphone, máy in hóa đơn cầm tay

UBND Hà Nội vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc triển khai nội dung liên quan đến giao thông thông minh. Chủ tịch Hà Nội đã giao Công an thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT) trang bị cho cảnh sát giao thông điện thoại thông minh, loại phù hợp để xử lý vi phạm giao thông. Xem chi tiết

TP Hồ Chí Minh sẽ khai trương phố đi bộ Bùi Viện vào ngày 15/7

Chiều 8/6, ông Trần Vĩnh Tuyến Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện đề án phố đi bộ Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Lã Quốc Khánh cho biết sẽ phối hợp với quận 1 khai trương phố đi bộ Bùi Viện vào ngày 15/7. Xem chi tiết

Vụ bé trai 13 tuổi bị hổ vồ: 11 con hổ được nuôi sát khu dân cư

Ông Thiều Văn Lực, Chi cục phó Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang yêu cầu gia đình bà Lê Thị Hồng- đại diện chủ tại nuôi hổ ở cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, Thọ Xuân) báo cáo vụ bé trai 13 tuổi bị hổ vồ vào chân gây trọng thương và có trách nhiệm hỗ trợ điều trị vết thương cho nạn nhân. 

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/6 - Ảnh 2Phóng to

Vụ bé trai 13 tuổi bị hổ vồ: 11 con hổ được nuôi sát khu dân cư. Ảnh: Báo Dân Trí

Được biết vào năm 2012, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận nuôi nhốt hổ cho gia đình bà Hồng với thời hạn 5 năm, số lượng 12 cá thể. Trong quá trình nuôi nhốt, một cá thể bị chết, cơ sở hiện còn 11 con, trọng lượng mỗi con 150-170kg. Xem chi tiết

TP Hồ Chí Minh triển khai lấp hố gây vết nứt dài 40m ở Nhà Bè

Ngày 7/6, Khu quản lý Đường thủy nội địa (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh) triển khai lấp hố xoáy ở rạch Tôm (đoạn thuộc ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè). Tuy nhiên, nước tại khu vực này đang lớn, gây khó khăn khi thực hiện.

Đại diện Khu quản lý đường thủy nội địa cho biết dự kiến thời gian khắc phục 5-7 ngày và đã kiến nghị UBND thành phố cho triển khai dự án xây dựng kè tại đây. Xem chi tiết

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Tạm đình chỉ Giám đốc BV Hòa Bình

Sáng 8/6, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình công bố quyết định đình chỉ 3 cán bộ liên quan đến vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong.

3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác gồm: ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; ông Trần Văn Sơn nhân viên phòng vật tư bệnh viện và bà Đỗ Thị Điệp ở khoa Thận nhân tạo. Các cán bộ bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ tai biến 18 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5 khiến 8 người chết. Xem chi tiết

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý