Tin tức thời sự - Hà Tĩnh: Khánh thành giai đoạn 1 Dự án Phúc Lạc Viên - đài hóa thân Hoàn Vũ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tin tức thời sự - Hà Tĩnh: Khánh thành giai đoạn 1 Dự án Phúc Lạc Viên - đài hóa thân Hoàn Vũ

Tin tức thời sự Sau gần 10 tháng khẩn trương thi công, sáng ngày 15/1, tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án Phúc Lạc Viên đài hóa thân Hoàn Vũ.

15/01/2017 03:48 PM
293

(ĐSPL) - Sau gần 10 tháng khẩn trương thi công, sáng ngày 15/1, tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Sáng 15/1, Tổng công ty CP Hợp Lực (Thanh Hoá) tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 - Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hoá thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Khánh thành giai đoạn 1 Dự án Phúc Lạc Viên - đài hóa thân Hoàn Vũ  - Ảnh 1

Lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Dự án Phúc Lạc Viên -  Đài hóa thân Hoàn Vũ tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh có quy mô 28,8ha, tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 8/1/2016. Dự án do Công ty TNHH MTV Phúc Lạc Viên (đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Hợp Lực làm chủ đầu tư) có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Khánh thành giai đoạn 1 Dự án Phúc Lạc Viên - đài hóa thân Hoàn Vũ  - Ảnh 2

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 25 mét trong khuôn viên dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Tổng công ty CP Hợp Lực cảm ơn chính quyền và nhân dân địa phương đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án vượt tiến độ đề ra trước 2 tháng; nhấn mạnh mục tiêu của dự án là xây dựng khu công viên nghĩa trang - hỏa táng hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu an táng của người dân Hà Tĩnh, góp phần tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư cũng cam kết đưa dự án vào hoạt động đúng như thiết kế, dành 10% quỹ đất cho các đối tượng chính sách, đảm bảo môi trường, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Sau 10 tháng khẩn trương thi công, đến cuối tháng 12/1016, dự án cơ bản đã  thành giai đoạn I với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng, bao gồm nhà điều hành, nhà hành lễ, hỏa táng, đền trình thần linh, hồ lạc thủy, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 25m, nhà ở nhân viên, căng tin, nhà ăn, cổng chính, hồ điều hòa, thảm thực vật, cây xanh, hệ thống giao thông chính, bãi đỗ xe; hoàn thành lắp đặt hệ thống lò hỏa táng, thí điểm một số khu mộ kiểu mẫu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư đã triển khai dự án vượt tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn, chất lượng; yêu cầu nghiêm túc đưa dự án vào hoạt động đúng thiết kế, đảm bảo môi trường, tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Tổng công ty CP Hợp Lực cho biết thêm, trong năm 2017, công ty sẽ đầu tư xây dựng thêm một bệnh viện theo tiêu chuẩn bệnh viện tuyến 2 tại Hà Tĩnh.

Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh (Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014)

1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.

2. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.

4. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.

5. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


QUỐC HOÀN - THÚY NGA

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý