Hiện tượng khó chịu khi nghe thấy những âm thanh như tiếng thở mạnh, tiếng nhai hoặc nuốt được khoa học gọi là "misophonia".
Nghiên cứu về hiện tượng "misophonia" được công bố trên Current Biology về những người tức giận khi nghe những âm thanh như tiếng thở mạnh, tiếng nhai hoặc nuốt.
Những người mắc hội chứng misophonia sẽ "nổi điên" khi nghe tiếng nhai, thở hoặc nuốt. Ảnh minh họa
Theo các nhà khoa học, não bộ những người có phản ứng với những loại âm thanh trên hoạt động nhiều hơn, khiến các giác quan tác động mạnh đến cảm xúc.
Sukhbinder Kumar từ Đại học Newcastle trả lời BBC News rằng: "Mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát khi họ nghe thấy những âm thanh trên, và chỉ xảy ra với loại tiếng động này, không liên quan đến những âm thanh khác".
Một bệnh nhân mắc hội chứng này nói rằng, cô thường đánh nhau hoặc hoảng loạn khi nghe ai đó thở, ăn hoặc gây ra tiếng sột soạt.
Olana Tansley-Hancock chia sẻ: "Những người ăn khoai tây chiên giòn luôn làm tôi tức giận, chỉ riêng tiếng sột soạt của vỏ đã đủ khơi mào phản ứng. Tôi đã tránh những nơi như rạp chiếu phim một thời gian dài, phải chuyển toa nhiều lần khi đi tàu và bỏ việc sau 3 tháng".
Giới khoa học đang hy vọng sẽ tìm thấy những phương pháp điều trị sau khi đã tìm ra phải ứng não bộ của những người mắc hội chứng misophonia.
Theo New York Post