Mách bạn:
Đạo diễn: Xuân
Phước
Sản xuất: World
Star
Thể loại: Tâm lý
xã hội
Diễn viên: Ngọc
Lan, Thanh Bình, Minh Cường, Huỳnh Anh Tuấn, hoa hậu biển Hải Anh, Mai Huỳnh,
Bảo Trân, Công Ninh, Bích Hằng…
Phim chiếu trên
HTV7 lúc 11h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 7-6 – 2010.
Phim là câu
chuyện của những người bạn trẻ, tìm kiếm cơ hội lập nghiệp tại Sài Gòn.
Tuy nhiên, trong
quá trình khẳng định bản thân và tìm kiếm tình yêu, họ sớm gặp khó khăn, thất
bại, và họ cũng sớm đưa cuộc đời mình vào những bước ngoặt…
Đó là Hoàng
Thanh (Thanh Bình đóng), một phóng viên nghiệp dư tài năng, sống tình cảm. Đó
là Nguyễn Dương (Minh Cường), một chuyên viên ngân hàng sống thực dụng, ước mơ
trở thành một nhà tài chính hàng đầu.
Đó là Bảo Hân
(Ngọc Xuân) một sinh viên khoa mỹ thuật nhanh chóng đánh mất hạnh phúc ấm áp
bên gia đình. Đó là Hạ My ( hoa hậu biển Hải Anh), cô ca sĩ khiếm thính bị bầu
show bóc lột đến tận cùng.
Đó là Nhã Tâm
(Ngọc Lan), một cô ca sĩ đàn chị hát phòng trà, luôn phải “gồng mình” lên để
kiếm sống. Thế nhưng, trong tận sâu thẳm tâm hồn, Nhã Tâm lại là một người yểu
đuối cần một sự chở che và tình yêu sưởi ấm gia đình nhỏ chỉ có hai mẹ con.
Đạo diễn trổ tài
ca hát
Cảnh ca sĩ Nhã
Tâm hát ở phòng trà bị quay đi, quay lại nhiều lần. Ngọc Lan quá mệt mỏi bởi
tính…quá kỹ của đạo diễn Xuân Phước, chỉ cần hát sai một nhịp, anh Xuân Phước
cũng bắt cô phải hát lại. Ngọc Lan tâm sự: “Lúc đó Lan bực mình vì cứ quay lại
nhiều lần. Thậm chí, Lan cong thầm nghĩ là không biết đạo diễn am tường ghì về
âm nhạc mà có vẻ rành rẽ dữ vậy!”.
Bỗng nhiên, đạo
diễn Xuân Phước nhảy lên sân khấu biểu diễn ngay ngón đàn organ điêu luyện cua
anh. Ngọc Lan tiết lộ lúc đó, đột nhiên cô cảm thấy…quê dễ sợ. Đạo diễn Xuân
Phước là người mà các diễn viên cũng như thành viên trong đoàn thường tìm đến
để hỏi thăm ý kiến về nhiều lĩnh vực, thậm chí có khi không liên quan gì đến
nghề.
Trong Tình ca
phố, bên cạnh ca sĩ Nhã Tâm còn có ca sĩ Hạ My do hoa hậu biển Hải Anh đóng.
Cảnh quay Hạ My trên sân khấu hát bài Diễm xưa một cách rất xuất thần và nhập
tâm. Thế nhưng ít ai biết, trong hậu trường, anh trợ lý phải khổ sở vì lo phải
đọc lời bài hát cho Hải Anh nhép.

Vở diễn đặc biệt
Trong kịch bản,
có đoạn Hoàng Thanh đi xem một vở kịch hay. Như vậy nghĩa là đoàn phim phải tìm
một sân khấu kịch đang vào suất để lấy bối cảnh. Tuy nhiên, do xin hoài mà
không được bối cảnh, đạo diễn Xuân Phước đành đau đầu suy nghĩ cách dựng lên
một vở kịch.
Trong khi mọi
người chưa biết giải quyết tình huống này thế nào, diễn viên Ngọc Xuân bất ngờ
nhận lời tự diễn. Thật bất ngờ, cô nàng không diễn kịch mà thực hiện ngay một
bài múa điêu luyện. Ngọc Xuân vốn xuất thân là diễn viên múa nên những động tác
thuộc sở trường của cô đã làm cho cả đoàn phim ngẩn ngơ thưởng thức.