Tổng thư ký LHQ nói gì trước Quốc hội Việt Nam?

mesu mesu @mesu

Tổng thư ký LHQ nói gì trước Quốc hội Việt Nam?

Tổng thư ký Ban Kimoon cho biết Liên Hợp Quốc trông đợi những đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam vào các vấn đề đang “nóng” hiện nay như gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu...

23/05/2015 09:43 PM
262

Chiều 23/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đến dự và phát biểu tại phiên họp Quốc hội Việt Nam, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Ông Ban Ki-moon đã có 30 phút nói chuyện với các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

   - Ảnh 1

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon

Ông Ban Ki-moon cho biết, đây là lần thứ 2 ông đến Việt Nam với tư cách là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, theo ông, mỗi lần đến thăm Việt Nam, ông luôn thấy Việt Nam tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam đang cho thế giới thấy một đất nước gặp nhiều khó khăn trong chiến tranh đang có sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ông Ban Ki-moon đánh giá, nhìn đến tương lai, Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm, người dân Việt Nam rất tài năng, sẽ là những người dẫn đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

"Dù thời gian ngắn, nhưng tôi có nhiều cuộc họp quan trọng, chất lượng với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.." - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói. Ông Ban Ki-moon bày tỏ mong đợi vào sự tham gia, đóng góp thiết thực của Việt Nam vào Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ được tổ chức tới đây.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của Việt Nam tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, trong đó có việc tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…

“Tôi xin được nghiêng mình trước những người Việt Nam dũng cảm đã rời xa gia đình mình để giúp những con người khốn khổ vùng đất Nam Phi. Trước khi đến gặp các vị đại biểu Quốc hội hôm nay, tôi cũng tham dự cuộc họp của tổ chức gìn giữ hòa bình của Việt Nam, tôi hiểu được tinh thần và cam kết của các bạn trong lĩnh vực này. Tôi xin được tuyên dương Chính phủ Việt Nam vì những cam kết như vậy. Tôi trông đợi Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Liên Hợp Quốc để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta” – ông Ban Ki-moon chia sẻ trước Quốc hội Việt Nam.

Ông Ban Ki-moon cho biết Liên Hợp Quốc trông đợi những đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam vào các vấn đề đang “nóng” hiện nay của toàn cầu, từ biến đổi khí hậu cũng như vấn đề gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh và các vấn đề nhân đạo…

Trong chương trình chuyến thăm 2 ngày tại Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng có hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, dự Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và Lễ khánh thành Một Ngôi nhà chung Liên Hợp Quốc; gặp gỡ, nói chuyện với sinh viên và cán bộ ngoại giao trẻ Học viện Ngoại giao...

Hà An

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý