Toàn cảnh ngày Quốc khánh 2/9

mesu mesu @mesu

Toàn cảnh ngày Quốc khánh 2/9

(ĐSPL) Sáng (2/9) Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

03/09/2015 08:57 AM
187

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hà Nội tổ chức.

 - Ảnh 1Phóng to

Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 30.000 người, trong đó bao gồm lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), lực lượng quần chúng đại diện các thành phần, như: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

 - Ảnh 2Phóng to

Trước Lễ mít tinh là phần chào cờ và bắn 21 phát đại bác từ khu vực Hoàng thành Thăng Long. Sau đó, sự kiện bao gồm: Lễ rước đuốc, lễ chào cờ; pháo lễ, diễu binh, diễu hành... Trong phần diễu binh, đi đầu là xe mang hình Quốc huy của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phía sau là khối Hồng kỳ. Tiếp theo đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang như quân đội, công an…

Theo kế hoạch, đoàn diễu binh sẽ xuất phát từ quảng trường Ba Đình rồi chia theo 2 hướng. Hướng 1 sẽ đi tới đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Hướng hai theo ngả đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.

 - Ảnh 3Phóng to

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

 - Ảnh 4Phóng to

Tiếp đó là Khối Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 - Ảnh 5Phóng to

Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, thể hiện khối đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Tiếp đó là quân kỳ Quyết thắng, lấp lánh 5 tấm huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch và những chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta.

 - Ảnh 6Phóng to

Xe đại diện của lực lượng vũ trang nhân dân do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu tiến qua lễ đài. 

 - Ảnh 7Phóng to

Khối sĩ quan chỉ huy tham mưu đang tiến vào lễ đài.

 - Ảnh 8Phóng to

Khối Nữ sĩ quan Thông tin đại diện cho Bộ đội Thông tin liên lạc anh hùng đang tiến vào Lễ đài.

Gần bảy mươi năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thông tin liên lạc là một công tác rất quan trọng, ví như thần kinh, mạch máu của con người..." và "Chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi".

 - Ảnh 9Phóng to

Khối Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự diễu hành qua các tuyến phố.

 - Ảnh 10Phóng to

Khối Học viên trường Sĩ quan Pháo binh đang tiến vào Lễ đài.Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Trường Sĩ quan Pháo binh đã đào tạo, bồi dưỡng trên 4 vạn cán bộ Pháo binh, cung cấp, bổ sung cho các đơn vị toàn quân và Binh chủng. 

 - Ảnh 11Phóng to

Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông đại diện cho hàng ngàn nữ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Công an nhân dân đang tiến vào Lễ đài.(Ảnh Tiền Phong)

 - Ảnh 12Phóng to

Lực lượng An ninh nhân dân tiến bước qua lễ đài. (Ảnh Tiền Phong)

 - Ảnh 13Phóng to

Đoàn diễu binh trên đường phố. (Ảnh: Thanh Hà, Tiền phong)

 - Ảnh 14Phóng to

Đoàn diễu binh hừng hực khí thế diễu binh, diễu hành trên đường phố. (Ảnh Vnexpress)

 - Ảnh 15Phóng to

Người dân nô nức xem đoàn diễu binh, diễu hành.

 - Ảnh 16Phóng to

Dưới đây là hình ảnh người dân háo hức đổ về xem bắn pháo hoa.

 - Ảnh 17Phóng to

Người dân Hà Nội mặc áo mưa đi xem bắn pháo hoa.

 - Ảnh 18Phóng to

 - Ảnh 19Phóng to

 - Ảnh 20Phóng to

Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng tại Hà Nội.

 - Ảnh 21Phóng to

 - Ảnh 22Phóng to

Dù trời mưa nhưng người dân vẫn vui mừng đi xem bắn pháo hoa chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

 - Ảnh 23Phóng to

 - Ảnh 24Phóng to

Dù pháo hoa đã trở thành đặc sản của Đà Nẵng nhưng người dân luôn chờ đợi. Trước khi bắn pháo hoa, trời Đà Nẵng có mưa rải rác.

Ngoài bắn pháo hoa, Đà Nẵng còn tổ chức chương trình ca nhạc, trình diễn lướt ván, dù kéo trên sông Hàn.

 - Ảnh 25Phóng to

Tại Hải Phòng, mặc trời mưa, người dân đổ về hai bên bờ hồ Tam Bạc, nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Quốc khánh. Người dân chuẩn bị điện thoại, máy tính bảng để ghi lại những màn pháo hoa đẹp mắt.

 - Ảnh 26Phóng to

Người dân TP.HCM háo hức với màn trình diễn pháo hoa mừng Quốc khánh. Ảnh: Văn Minh.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý