Tóm gọn đường dây mua bán cần sa lớn nhất Huế

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tóm gọn đường dây mua bán cần sa lớn nhất Huế

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án mang bí số 814 – TH, bắt giữ 4 đối tượng cùng 40 bánh cần sa vận chuyển từ Lào về Thừa Thiên – Huế tiêu thụ.

16/09/2014 06:37 PM
1,143

Ngày 16/9, PC 47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm: Tô Hữu Huy (36 tuổi); Tô Hữu Tiến (60 tuổi, bố Huy), cả hai hiện trú tại địa chỉ 39/85 đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế; Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi), trú tại số nhà 334 Phan Chu Trinh, phường An Cựu và Hồ Đăng Diệu (23 tuổi), trú tại phường An Đông, TP. Huế (Thừa Thiên – Huế).

 - Ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo tin tức nhận được, trước đó, vào ngày 7/9, Huy ra bến xe phía Bắc Thừa Thiên – Huế bắt se sang Lào, khi đi mang theo 30 nghìn USD. Theo kế hoạch, Huy báo hiệu cho Tuấn điều khiển xe tải mang BKS: 75C- 020.52 kéo theo rờ móc: 75R-000.87 rời Huế đến điểm hẹn đã được Huy bố trí sẵn ở khi vực biên giới Lào để chờ nhận hàng (cần sa – PV).

Đêm 8/9, Huy mua 40 bánh cần sa (có trọng lượng 40kg) từ một đối tượng mang Quốc tịch Lào với giá 700 triệu đồng. Sau đó, hắn bàn giao số hàng trên cho Tuấn cất giấu trên xe tải. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, bọn chúng phủ thạch cao lên kiện hàng, sau đó ung dung vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, theo quốc lộ 9 vào Huế tiêu thụ vào ngày 11/9.

Rạng sáng ngày 12/9, khi tên Tuấn lái xe tải đến gần khu vực nhà máy xi măng Luks, đóng trên địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) để trả hàng, đồng thời điện báo cho Huy đến nhận cần sa. Ngay sau đó, bố con Huy điều khiển xe ô-tô mang BKS: 75A-034.04 có mặt tại điểm hẹn nhận hàng. Đúng lúc đó, các mũi trinh sát đã mật phục sẵn nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Được biết, Tô Hữu Đức (33 tuổi, em trai Huy, trú tại địa chỉ 39/85 đường An Dương Vương, phường An Cựu), đã hai lần qua Lào mua tổng cộng 60 bánh ma tuý, sau đó thuê Tuấn vận chuyển về Huế giao lại cho Huy. Sau đó, Huy đem số hàng này bán lại cho các “đại lý” ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên và Quảng Trị… để kiếm lời.

Ngay sau khi phá thành công vụ án trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thưởng nóng cho Ban chuyên án năm triệu đồng; đồng thời có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng thành tích đấu tranh của lực lượng phòng chống ma tuý Công an tỉnh.

Hiện, vụ án đang được đấu tranh làm rõ để mở rộng vụ án.

Bảo Trâm

Xem thêm video clip : Trực tiếp: Đang giải cứu vụ bắt cóc con tin tại Hà Nội

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý