TP.HCM: 100% lực lượng CSGT không được nghỉ lễ 30/4

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

TP.HCM: 100% lực lượng CSGT không được nghỉ lễ 30/4

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ 30/4 sắp tới, 100% cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) – Công an TP.HCM sẽ làm việc liên tục trong những ngày duyệt binh.

25/04/2015 08:33 PM
362

Đó là thông báo mới nhất từ Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt về việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỷ niệm 40 năm ( 30/4/1975 – 30/4/2015) Giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước.

   - Ảnh 1

100% cán bộ chiến sĩ CSGT sẽ không được nghi lễ.

Tin tức từ phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67)- Công an TP.HCM cho biết: “Đơn vị này đã họp bàn các cấp lãnh đạo và quyết định 100% quân số, không giải quyết nghỉ phiên, nghỉ phép nhằm tăng cường lực lượng tham gia phối hợp điều hòa, phân luồng giao thông, cô lập các tuyến đường huyết mạch tại khu vực trung tâm thành phố. Bố trí quân số tại các giao lộ phức tạp, các điểm rào chắn thi công có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông đặc biệt vào giờ cao điểm tại các điểm tổ chức Lễ hội, đảm bảo trật tự ATGT, tạo điều kiện cho các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đi lại an toàn”.

Cô lập khu vực trung tâm thành phố không cho các phương tiện tham gia giao thông lưu thông vào khu vực cấm.

   - Ảnh 2

Lực lượng CSGT túc trực chốt chặn, hướng dân giải quyết vấn đề giao thông trong những ngày làm lễ kỷ niệm 30/4.

Trang bị đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tối ưu yêu cầu phát hiện và giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra sự cố về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ hội diễn ra, kiên quyết xử lý vi phạm giao thông, không để phát sinh đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, đề cao cảnh giác và tham gia truy bắt, phòng ngừa tình hình tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông gây án; phòng chống biểu tình, gấy rối gây mất an ninh trật tự.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cũng tăng cường bố trí quân số tại 31 điểm chốt phối hợp thực hiện công tác kéo hàng rào cô lập, tăng cường điều phối giao thông, không để phương tiện dừng đậu trước hàng rào gây ùn tắc giao thông.

   - Ảnh 3

Hình ảnh kẹt xe ngày đầu cấm xe lưu thông.

Ngoài ra, tại các chốt cô lập có phân công bố trí lực lượng nữ CSGT thân thiện điều phối, giải tỏa ùn tắc, phối hợp đồng thời nhiều đơn vị thực hiện tốt việc giải tỏa các phương tiện dừng đỗ sai quy định.

Phùng Sơn

Xem thêm video:

30/4, hàng chục ngàn người Sài Gòn đổ ra đường xem pháo hoa.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý