TP.HCM chi gần 2.000 tỷ đồng xây quảng trường lớn nhất Việt Nam

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

TP.HCM chi gần 2.000 tỷ đồng xây quảng trường lớn nhất Việt Nam

Quảng trường lớn nhất Việt Nam sắp được xây dựng với diện tích rộng gần 30 ha, trong đó quảng trường trung tâm rộng hơn 20 ha, còn lại là diện tích công viên bờ sông. Quy mô người sử dụng tối đa trên toàn khu vực là 430.000 người.

27/08/2014 09:03 PM
728

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thường trực HĐND thành phố xin chủ trương sớm triển khai dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) để hoàn thành đồng bộ cùng với 4 trục đường chính trong khu đô thị này đã được xây dựng.

Theo đó, dự án với tổng diện tích rộng gần 30 ha, trong đó quảng trường trung tâm rộng hơn 20 ha,  còn lại là diện tích công viên bờ sông. Quy mô người sử dụng tối đa trên toàn khu vực là 430.000 người... Tổng mức đầu tư theo nghiên cứu đề xuất của tư vấn Deso Defrain Souquet Associates (Pháp) dự kiến khoảng 1.970 tỷ đồng. 

Dự kiến, đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, tổ chức các hoạt động, triển lãm về chính trị, văn hóa, không gian công cộng để phục vụ người dân TP và du khách nước ngoài. Đây cũng chính là nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, cây xanh mang tính biểu trưng, điểm nhấn đẹp nhất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 - Ảnh 1

Quảng trường và công viên bờ sông lớn nhất Việt Nam sẽ có sức chứa cùng lúc tối đa lên đến 430.000 người.

Song song đó, UBND TP cũng đề nghị được sớm hoàn thành xây dựng 4 tuyến đường nội đô trong khu đô thị Thủ Thiêm, sẽ giúp tiết kiệm hơn rất nhiều chi phí đầu tư, thời gian hoàn thành dự án, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho ngân sách TP, bởi lẽ, Quảng trường và công viên bờ sông này tiếp giáp trực tiếp với các tuyến đường nói trên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ tạo sức hấp dẫn đầu tư, làm gia tăng hiệu quả kêu gọi đầu tư các dự án trong Thủ Thiêm, đặc biệt là các dự án thuộc khu lõi trung tâm.

Vào cuối tháng 5, Thủ tướng đã đồng ý cho phép thành phố bổ sung dự án xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông (là dự án BT bổ sung) vào Hợp đồng BT đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và được thực hiện đồng thời với các dự án trong khuôn khổ hợp đồng BT đã được ký kết giữa UBND thành phố và nhà đầu tư.

Trước đó, 4 tuyến đường trung tâm đã được khởi công vào giữa tháng 2 với tổng số vốn hơn 12.000 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá). Nhà đầu tư cam kết hoàn thành dự án này trong vòng tối đa 36 tháng kể từ ngày khởi công.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Vụ 3 trẻ tử vong do phẫu thuật: Đình chỉ, kiểm tra thẻ hành nghề của y, bác sĩ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý