Trà đá miễn phí bị dẹp nhưng ô tô, xe máy được đỗ ngập vỉa hè?

mesu mesu @mesu

Trà đá miễn phí bị dẹp nhưng ô tô, xe máy được đỗ ngập vỉa hè?

(ĐSPL) Theo ghi nhận của PV, tại một số tuyến phố người đi bộ phải chịu đựng đi xuống lòng đường để nhường chỗ những bãi xe với hàng trăm xe máy, ô tô sừng sững trên các vỉa hè.

04/09/2015 04:15 PM
128

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều tuyến phố tại Hà Nội, tuyến phố những người dân có nhu cầu đi bộ phải né tránh những hàng xe ngay trên phần vỉa hè thì lại gặp ô tô chiếm ven đường. Phần đường cho người đi bộ gần như là giữa lòng đường. Tình trạng trên xuất phát từ các nhà hàng hay những tòa nhà lớn liên tục có nhiều người qua lại.

Có một thực tế: Những người bán rong, bán nước bày hàng ra vỉa hè thường dễ dàng bị lực lượng trật tự phường xử lý. Mới đây, bình trà đá miễn phí ở Thủ đô cũng bị cơ quan chức năng dẹp bỏ vì ảnh hưởng trật tự đô thị, chiếm dụng vỉa hè.

Trong khi đó ở nhiều nơi tại Hà Nội, nhiều nhà hàng, bãi trông xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên và công khai lại ít khi thấy bị xử lý.

 - Ảnh 1Phóng to

Bình trà đá "miễn phí" bị thu giữ.

Cứ từ 18h hằng ngày, trên tuyến đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm (thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hàng chục quán nhậu đua nhau chiếm hai bên vỉa hè làm bãi đỗ xe. Những chiếc “xế hộp” nối đuôi nhau đỗ dọc bên đường. Trong khi đó, khu vực này trước đây được nhiều người dân sử dụng làm khu tập thể dục, đá cầu vào mỗi buổi chiều.

 - Ảnh 2Phóng to

Vỉa hè bị sử dụng làm bãi để xe.

 - Ảnh 3Phóng to

Những chiếc xe được xếp dọc tuyến phố.

 - Ảnh 4Phóng to

Xe được xếp kín vỉa hè không còn lối cho người đi bộ.

Ở tuyến phố Phạm Ngọc Thạch gần ngã tư giao với Đào Duy Anh, một doanh nghiệp lập hẳn bãi trông xe ngày trên vỉa hè chỉ trong phạm vi vài trăm mét vuông (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) hàng ngày.

 - Ảnh 5Phóng to

Bãi giữ xe chiếm trọn vỉa hè trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch.

Chị Thủy – người dân ở đây bức xúc nói:

“Họ lấy luôn vỉa hè làm bãi gửi xe, chúng tôi mất luôn chỗ đi bộ. Bên rìa đường thì để ô tô, nên muốn đi tập thể dục cũng chả có chỗ mà đi.”

Cũng theo ghi nhận, vào đầu giờ sáng hoặc một số thời điểm trong ngày, người gửi xe lên xuống từ vỉa hè tránh nhau với người đang tham gia giao thông dưới lòng đường tạo ra cảnh tượng nhốn nháo.

Trả lời PV báo Đời Sống và Pháp Luật, đại diện Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết: "Bãi trông giữ xe chỗ Phạm Ngọc Thạch đã được UBND Quận cấp phép rồi, bên mình hoạt động đầy đủ."

Cũng theo khảo sát của phóng viên, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh,… đều diễn ra tình trạng xe ô tô, xe máy đỗ tràn lan dọc đường trong thời gian dài. Mặc dù vậy, hầu hết những tuyến phố được nêu trên đều là những tuyến đường cấm các xe dừng đỗ.

 - Ảnh 6Phóng to

Tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng không còn vỉa hè.

 - Ảnh 7Phóng to

Những chiếc "xế hộp" chiếm phần đường cho người đi bộ.

Hải Đăng

HẢI ĐĂNG

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý