Trải nghiệm cùng Cảnh sát hình sự - Bài 2

mesu mesu @mesu

Trải nghiệm cùng Cảnh sát hình sự - Bài 2

Đến khi đưa Nam về tận nhà công bố lệnh khám xét khẩn cấp, ông Phạm Hường mới biết chàng rể của mình là người xấu.

11/09/2014 04:30 PM
768

Bài cuối:  Anh em cùng phạm tội

Điều ông không thể ngờ rằng, đứa con gái ông yêu thương hết mực lại trao thân gửi phận cho một gã gây ra hàng chục vụ cạy cửa nhập nha lấy cắp tài sản.

Khai thác nhanh tại CAX Hòa Bắc, Nam thừa nhận chính là tác giả nhiều vụ trộm xe máy và ĐTDĐ đưa cho anh ruột Nguyễn Thanh Phương (1988) bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngay sau đó, đại úy Mai Dũng di lý Nam về nhà ông Phạm Hường, nơi Nam lưu trú để công bố lệnh khám xét khẩn cấp. 10 giờ 30 ngày 21-8, chúng tôi di lý Nam về Trụ sở Phòng CSĐTTPVTTXH, kết thúc chuyến công tác thành công tốt đẹp.

Đón chúng tôi tại phòng làm việc, Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH cho biết, việc bắt giữ Nam là thắng lợi quan trọng. Anh cho biết thêm, trước tình hình trộm cắp, nhất là trộm đột nhập có nhiều diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2014, Phòng CSĐTTPVTTXH đăng ký xác lập Chuyên án trinh sát 001T, huy động toàn lực vào việc xác minh, truy bắt số đối tượng liên quan. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, BCA 001T đã xác minh, làm rõ Nguyễn Thanh Nam là đối tượng chủ mưu gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn H. Hòa Vang và H. Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Tài sản Nam trộm được chủ yếu mang về giao cho anh ruột đưa đi bán cho Nguyễn Thành Nghĩa (1974, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu).

Nguyễn Thành Nghĩa (trái) và Nguyễn Thanh Phương.

Từ lời khai của Nam cùng đồng bọn, bước đầu BCA 001T đã xác minh làm rõ 9 vụ trộm cắp trên địa bàn Quảng Nam và TP Đà Nẵng với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Vụ gần nhất là sáng 15-8, Nam đến khu vực thôn Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang) tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị Đoàn Thị Vân Vy (1983, trú tổ 5), phát hiện nhà không đóng cửa sau nên đột nhập lấy cắp tài sản. Nam đến phòng ngủ gần bếp lấy 1 con heo đất đựng tiền tiết kiệm để ở đầu giường, sau đó tiếp tục vào khu vực cầu thang lấy 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy màu trắng và 1 chùm chìa khóa xe máy.

Nam đem heo đất ra vỉa hè trước nhà chị Vy đập vỡ, lấy được 130.000 đồng rồi quay vào phòng để xe bên hông nhà dắt trộm xe máy tay ga nhãn hiệu SYM Shark BKS 43K1-032.56 do chị Vy đứng tên có giá trị khi mua là 50 triệu đồng. Nam dắt bộ ra sân rồi khởi động xe chạy về cất tại phòng trọ ở P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu). Số tiền trong con heo đất Nam tiêu xài cá nhân, ĐTDĐ đưa cho bạn là Bùi Thị Kim Anh (1999, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) sử dụng. Còn xe máy, Nam giao anh trai Nguyễn Thanh Phương đem đi bán cho Nguyễn Thành Nghĩa với giá 4,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh khám xét nhà ông Phạm Hường.

Ngoài nhà chị Vy, Nam thừa nhận trước đó còn là tác giả vụ trộm tài sản lớn ở H. Điện Bàn. Tầm 1 giờ ngày 27-7, Nam đến nhà anh Trần Hoan (1981, trú thôn Ngân Giang, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn), sử dụng kéo chuẩn bị sẵn mở chốt cửa sau, đột nhập trộm tài sản. Vào trong, Nam lấy 2 ĐTDĐ, xe Nouvo SX BKS 92D1-114.38 do anh Hoan đứng tên chủ sở hữu. Nam tiếp tục lục túi quần vợ anh Hoan lấy 11 triệu đồng. “Chôm” được tài sản lớn, Nam điều khiển xe Nouvo SX BKS 92D1-114.38 chạy về giao cho Phương bán cho Nghĩa với giá 6,5 triệu đồng.

Dẫn giải Nguyễn Thanh Nam về Phòng CSĐTTPV TTXH CATP Đà Nẵng.

Cùng thủ đoạn lợi dụng nhà người dân ở miền quê xã Hòa Ninh (H. Hòa Vang) buổi tối ngủ không đóng cửa, hoặc cửa khóa không đảm bảo, Nam sử dụng kéo cạy khóa, liên tục đột nhập lấy cắp tài sản có giá trị. 0 giờ 30 ngày 12-7, Nam đi bộ đến thôn Sơn Phước (xã Hòa Ninh), sử dụng kéo mở chốt cửa sau nhà chị Nguyễn Thị Hồng Vân (1988) lấy 1 ĐTDĐ và lục ví chồng chị Vân trộm 300.000 đồng. ĐTDĐ trộm được, Nam mang đến Q. Liên Chiểu bán 300.000 đồng. 1 giờ ngày 13-7, Nam tiếp tục đến thôn Sơn Phước, đột nhập nhà bà Đoàn Thị Nhiên (1967) lấy 1 ĐTDĐ Nokia X2 và lục túi quần Trương Thanh Vĩnh (con trai bà Nhiên) lấy cắp 900.000 đồng.

Trộm được tài sản, Nam lên khu vực nghĩa trang gần đó ngủ, ngày hôm sau mang điện thoại đến Q. Liên Chiểu bán được 350.000 đồng. 1 giờ ngày 2-8, Nam đến khu vực thôn Mỹ Sơn (xã Hòa Ninh), phát hiện nhà anh Huỳnh Tất Thắng (1973) ngủ không đóng cửa sau nên đột nhập lấy 2,9 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Nokia. Sau đó, Nam tiếp tục đến nhà anh Chiến (kế bên) lấy cắp 3 ĐTDĐ (2 Nokia và 1 Samsung Galaxy).

Với tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nam để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thành Nghĩa cùng bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Cadn.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý