Trang Nhung: Đúng là tôi đang có thai 3 tháng

mesuhao mesuhao @mesuhao

Trang Nhung: Đúng là tôi đang có thai 3 tháng

23/10/2014 11:04 AM
37,308

 

Xuất thân từ người mẫu, Trang Nhung dần khẳng định mình ở vai trò diễn viên sau loạt vai chính trong phim truyền hình lẫn điện ảnh như Kính thưa Ô-sin, Scandal 2 - Hào quang trở lại...

Ngày 18/10, hình ảnh lễ ăn hỏi của Trang Nhung được đăng tải trên mạng khiến không ít người tò mò. Sau đó, thông tin nữ diễn viên đang mang thai 3 tháng với vị hôn phu đại gia ngành truyền thông Nguyễn Hoàng Duy cũng tạo sự chú ý. Sau nhiều ngày im lặng, Trang Nhung quyết định chia sẻ về việc này.


Trang Nhung và vị hôn phu trong lễ đính hôn.

Có vẻ như Trang Nhung muốn lễ đính hôn của mình "bí mật" nên không công khai với công chúng. Chỉ khi có những tấm hình được chia sẻ trên mạng, mọi người mới biết đến?

Tôi không cố ý giấu nhưng hôn nhân là việc không chỉ của riêng vợ, chồng mà còn có ý nghĩa với gia đình hai bên. Các cụ muốn lễ đính hôn chỉ có bà con thân thuộc tham dự, không ồn ào nên mình phải tôn trọng. Sau này, lễ cưới của chúng tôi cũng sẽ diễn ra ấm cúng và bình thường như bao đám cưới khác thôi.

Trước khi tổ chức lễ, chúng tôi cũng dặn dò người thân trong nhà không quay phim, chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tuy nhiên, có một bác họ của tôi lại chia sẻ hình ảnh trong lễ đính hôn gây ồn ào mấy ngày nay. Các cụ trong nhà bị lên báo nên cũng tỏ vẻ không vui nên tôi cảm thấy rất có lỗi.

Cả tuần nay điện thoại của tôi cứ reo liên tục. Tôi không trốn tránh trả lời về việc cưới hỏi của mình nhưng muốn mọi thứ rõ ràng và một lần lên tiếng chính thức để khán giả hiểu mình. Cuộc sống người nổi tiếng muốn giấu cũng không giấu được, chuyện vui thì chia sẻ thôi, tôi không mấy quan trọng vấn đề đó.

Có phải vì “bác sĩ bảo cưới” nên Trang Nhung vội vàng tổ chức lễ đính hôn?

Đúng là tôi đang có thai 3 tháng. Tôi không giấu việc mình có thai vì sắp tới tôi vẫn còn tham gia nhiều sự kiện của làng giải trí nữa. Tuy nhiên, việc kết hôn là vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau từ lâu rồi.

Sau khi quen được một năm, chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn nhưng công việc cứ cuốn hai đứa đi, tôi thì bận rộn với phim Scandal 2, anh lại có dự án kinh doanh. Bây giờ, nhờ có con nên mọi thứ được xúc tiến nhanh hơn. Tuy vậy, vì năm nay, tử vi nói không hợp tuổi để cưới chúng tôi vẫn quyết định dời sang năm sau.

Ở trong làng giải trí, nhìn một số đồng nghiệp nữ sống thoải mái với chồng, con không câu nệ một lễ cưới khiến tôi cũng thấy việc này không mấy quan trọng nữa. Nhưng, các cụ hai nhà muốn phải có một lễ ăn hỏi đàng hoàng trước khi em bé chào đời. Nghe phân tích của người lớn, chúng tôi thấy cũng hợp lẽ nên mới quyết định làm lễ hỏi trong năm nay và năm sau khi sinh con xong, tôi lấy lại vóc dáng thì cưới.


Hình ảnh mới nhất của Trang Nhung vào chiều 22/10 khi đi cà phê cùng bạn bè
(Ảnh: Chanh Nguyễn)

Chị thích con trai hay con gái?

Đối với tôi, con trai hay con gái đều được, đều yêu cả. Nhưng, con đầu lòng thì tôi thích đó là con gái vì có thể điệu đà cũng mẹ dễ hơn (cười).

Nhiều sao Việt hay giấu hình ảnh của con sau khi sinh, còn chị thì sao?

Tôi chưa nghĩ đến việc này mà cứ để mọi thứ tự nhiên. Như đã nói, thật ra muốn giấu cũng không giấu được. Nếu dắt con đi dạo phố, đi siêu thị, hay đi chơi công viên… vẫn có thể bị chup ảnh lại thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không thuộc tuýp sẽ khoe con rầm rộ, dẫn con đi khắp các sự kiện lớn nhỏ mà để bé lớn lên thoải mái như bao đứa trẻ khác.

Chị đã nhận lời cầu hôn như thế nào?

Cách đây nhiều năm, khi còn 21-22 tuổi, nhận được một lời cầu hôn lãng mạn đối với tôi cực kỳ quan trọng, nhưng bây giờ, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi nhận lời cầu hôn khi anh ấy đang lái xe đưa tôi về nhà, chia sẻ thật tình về chuyện tương lai của hai đứa và ước muốn được cùng tôi gắn bó lâu dài đã khiến tôi cảm động.

Anh ấy chỉ trao nhẫn trong tình huống đơn giản như vậy nhưng tôi nhận thấy sự chân thành và lời hứa của người đàn ông.

Người đàn ông ấy như thế nào mà khiến Trang Nhung quyết định gác sự nghiệp để trở thành người phụ nữ của gia đình?

Tôi quý chồng tôi ở sự chân thành của anh. Tuy trẻ tuổi và thành công sớm nhưng không bao giờ tỏ vẻ mà luôn hòa nhã với mọi người. Bản tính của anh ấy hiền lành nhưng không phải là một người nhu nhược.

Tôi không thích những người đàn ông gia trưởng, nên càng bị “đổ” bởi sự cư xử đúng mực, luôn nghĩ đến người khác của anh. Là con trưởng trong gia đình, anh rất có trách nhiệm với mẹ và em. Chỉ những điều nhỏ đó thôi cũng khiến tôi đặt niềm tin vào người đàn ông này rồi.


Trang Nhung cho biết, khi con chào đời mới chụp ảnh cưới
và tổ chức hôn lễ.

Nhiều người cho rằng, việc có bầu là cách các “chân dài” thường làm để “giữ chân” đại gia. Ý kiến của chị về việc này?

Chồng tôi rất ngại khi truyền thông cứ gọi anh ấy là đại gia. Anh ấy chỉ là còn trẻ tuổi và thành công hơn những người đàn ông khác một chút, chứ gia thế không phải là quá giàu có, đồ sộ. Tôi cũng chia sẻ với anh ấy rằng, nếu không phải là anh, một người đàn ông khác đến với tôi thì cũng sẽ bị gán mác như vậy thôi.

Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm và sau 1 năm là đã cùng nhau bàn tính đến chuyện cưới hỏi rồi. Đó không phải là một quyết định bồng bột, tự phát mà là có sự chuẩn bị, ra mắt người lớn hai bên gia đình.

Nhưng một người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt như chồng chị chắc chắn phải có nhiều “vệ tinh” xung quanh. Chị sẽ làm gì để trái tim anh ấy luôn hướng về mình?

Khi lựa chọn người phụ nữ để làm vợ, đàn ông không chỉ còn nhìn vào ngoại hình mà còn chú trọng đến nội tâm của người phụ nữ đó. Tôi thấy mình là một người vui tính, luôn tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Vì là con gái Bắc nên mẹ tôi cũng dạy dỗ rất kỹ, những việc trong nhà như nấu ăn, chăm sóc gia đình tôi đều làm được chứ không chỉ tiểu thư ngồi yên một chỗ.

Hơn thế nữa, điều khiến tôi tự hào trước chồng chính là mình có thể độc lập về tài chính. Đến giờ, nếu mang thai không đi đóng phim được, tôi vẫn có công việc kinh doanh riêng của mình. Đó là những điều khiến tôi cảm thấy tự tin để có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dù biết rõ phía trước, chắc chắn cũng sẽ có không ít sóng gió như những cặp vợ chồng khác.


Trang Nhung tự tin đủ bản lĩnh để giữ trái tim chồng tương lai.

Chị vừa trở lại với điện ảnh và được đánh giá cao sau Scandal 2, sắp tới phải nghỉ khá lâu để chờ sinh con. Hỏi thật lòng, chẳng lẽ chị không thấy tiếc?

Dĩ nhiên là cũng sẽ có tiếc nuối vì đang có đà để phát triển sự nghiệp diễn viên của mình. Tuy nhiên, tôi là người biết dung hòa mọi thứ và hài lòng với những gì mình có. Sẽ phải có những hi sinh để cho mọi thứ đều trọn vẹn nhưng giờ nếu tôi cứ khư khư theo đuổi niềm đam mê diễn xuất, một ngày nào đó nhìn lại cũng sẽ cảm thấy hối tiếc vì mình đã đánh mất nhiều điều ý nghĩa khác.

Sau khi sinh con, lấy lại vóc dáng, có thể tôi vẫn sẽ tiếp tục niềm đam mê với điện ảnh ở một vai diễn nào đó. Tương lai chưa thể nói trước được nhưng tôi sẽ cố gắng để mình có thể dung hòa cả sự nghiệp và gia đình. Nhưng nếu phải chọn 1 trong 2, tôi sẽ chọn gia đình.

Khi có gia đình, sinh con, có làm chị hạn chế một số cảnh quay nhạy cảm trên phim không?

Từ trước đến nay, tôi chưa từng có một cảnh nóng nào trên phim. Tôi từng từ chối rất nhiều vai diễn chỉ vì yêu cầu diễn cảnh nhạy cảm. Có thể mọi người thấy Trang Nhung gợi cảm trong những shoot hình thời trang nhưng trên phim tôi rất hạn chế những cảnh quay nóng bỏng. Chính vì vậy, việc lập gia đình hay không hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc diễn của tôi sau này.

Vậy sắp tới, tạm ngưng tham gia diễn xuất chị có dự định làm thêm gì đó để không phải nhớ nghề không?

Tuần sau, bộ phim đầu tay của chồng tôi làm đạo diễn cùng với NSƯT Đức Thịnh sẽ bấm máy. Chồng tôi từng tốt nghiệp ngành đạo diễn nhưng lại thành công với vai trò sản xuất, đây là bộ phim đầu tiên anh ấy trở lại với nghề nghiệp chính của mình nên tôi sẽ cố gắng đứng phía sau để động viên và hỗ trợ hết mình. Sau nhiều năm có kinh nghiệm khi tham gia đóng phim, tôi sẽ giúp chồng trong việc PR bộ phim và những công việc khác nữa.

Đây là bộ phim ma, hài, tình cảm sẽ được chiếu trong 30/4 năm sau. Có thể nói đó sẽ là đứa con tinh thần mà chúng tôi chờ đợi trong năm sau cùng với đứa con mà tôi đang mang trong bụng.

Cảm ơn và chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống!

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý