Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Một hàng cây phượng vĩ vừa được trồng nối nhau trên dải phân cách giữa con đường được coi là đắt đỏ nhất thủ đô bỗng nhiên xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ.

29/06/2016 06:46 AM
801

Hà Nội vốn được coi là Thành phố có nhiều cây xanh bóng mát, tuy nhiên, những năm gần đây, hàng ngàn cây đã bị chặt vì nhiều lý do như sâu mục, mở đường, gẫy đổ do mưa bão... Thay vào đó, số lượng cây được trồng bù lại không nhiều.

Tuy nhiên mới đây, người dân Hà Nội di chuyển trên tuyến đường Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa đã được thấy một sự thay đổi bất ngờ trên con đường được mệnh danh là đắt đỏ nhất Thủ đô này, đó chính là sự xuất hiện những cây phượng được trồng san sát, ngay trên dải phân cách giữa hai làn đường chính.

Theo một số người dân cho biết, cây được trồng vào lúc nửa đêm, nên không ai biết. Tuy chỉ vừa mới trồng được ít ngày nhưng một số cây đã bén rễ, trổ lộc non. “Hy vọng sang năm con đường này sẽ rợp bóng mát” – cô Hoa, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết.

Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, một số chuyên gia về cây trồng cho biết, thời điểm giữa tháng 6 nắng nóng này chưa phải là thời điểm thích hợp để trồng cây. Đồng thời việc trồng cây giữa dải phân cách và lựa chọn loại cây phượng vỹ vốn được coi là loại rất dễ gãy cành vào mùa mưa bão cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu của PV, số lượng cây trên được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành trồng trong thời gian mới đây.

Trước đó, ngày 24/6, tại cuộc giao ban trực tuyến với các quận, huyện, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố đang tích cực xây dựng đề án, trước mắt, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ trồng mới 1 triệu cây xanh, chủ yếu phát triển trên các tuyến phố cũ, các tuyến đường mới, trong các công viên cũ và mới.

Đồng thời, từ nay đến 2020, Hà Nội sẽ xây dựng 25 công viên mới, trong đó từ đầu năm đến nay đã khởi công 5 công viên mới, và thời gian tới sẽ tiếp tục. Ngoài ra, Thành phố sẽ trồng cây xanh trong tất cả các cơ quan, trường học.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay, Ban cán sự Thành phố đang giao cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và một số công ty khảo sát trồng cây xanh trên tất cả các dải phân cách giữa. Sau khi trồng cây xong sẽ cắt toàn bộ tiền duy tu, duy trì vườn hoa cây cảnh ở trên các dải phân cách này.

 Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Mới đây, nhiều người dân ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng loạt cây được trồng mới giữa dải phân cách chạy dọc tuyến đường dài hơn 3 km ở Thủ đô Hà Nội

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Hàng cây được trồng kéo dài xuất phát từ đoạn chân cầu vượt trên đường Đại Cồ Việt, xuyên suốt đường Xã Đàn cho tới hết đường Ô Chợ Dừa

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Các thân cây được cắt tỉa gọn gàng và được làm các chân chống đỡ để đứng vững, không bị xiêu vẹo. Mỗi thân cây được cuốn vải giữ cho nhiệt độ ổn định, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường trong những ngày hè nắng lửa

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội 

Nhiều thân cây khẳng khiu, trơ trụi

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Tuy nhiên, một số cây đã bén rễ, trổ lộc non

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội     

Nhiều người dân quan sát và cho rằng, những cây được trồng mới trên tuyến đường này chính là cây phượng vĩ với thân cây có vỏ màu xám trắng, nhẵn và thẳng đứng, phân thành nhiều cành lớn

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Tuy nhiên, đáng ngại một điều, cây phượng vĩ có thân giòn, dễ gãy trước gió lớn. Do đó nhiều người cho rằng vào mùa mưa bão sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường

 Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Việc trng cùng một loại cây mà khoảng cách giữa các cây khá dày như thế này đã có nhiều ý kiến cho rằng không mang lại hiệu quả về thẩm mỹ

Tranh cãi về việc trồng phượng vĩ san sát trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội

Nhiều người kỳ vọng hàng cây này sẽ làm thay đổi một cách “thần kỳ” kỳ quan của tuyến đường đắt đỏ nhất Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi về việc có nên trồng loại cây này và trồng cây ở ngay giữa đường như vậy hay không. 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý