Trẻ vị thành niên ngày càng "open" về "chuyện ấy"
Theo khảo sát tại Trung tâm tư vấn tuổi trẻ, hạnh phúc, 70% cuộc gọi của khách hàng hiện nay là trẻ vị thành niên với những thắc mắc xoay quanh "chuyện ấy".
Momxinh gửi ngày: 12/05/2009 04:28 PMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 1,142 click 0 bình luận
Tuy nhiên, điều đáng nói là khi trẻ vị thành niên ngày càng "open" trong các mối quan hệ để rồi sau đó vội vàng đi giải quyết hậu quả khiến những người sống có trách nhiệm với xã hội, hiểu biết về khoa học hết sức lo lắng.
 
Quan hệ với gái gọi... vì "khát"
 
Theo ThS Thu Minh, Trung tâm tư vấn tuổi trẻ, hạnh phúc, nguyên nhân khiến các cô gái, đặc biệt là những em gái trong độ tuổi vị thành niên thường sớm vướng vào "chuyện ấy" là do cùng với sự phát triển của xã hội, các em được nuôi dưỡng đầy đủ về vật chất nên tuổi phát dục sớm. Trong khi đó, những thông tin không lành mạnh từ Internet, phim, ảnh... kích thích ham muốn tình dục ồ ạt.

Tuổi mới lớn, thanh niên tò mò, ham mới lạ bị hút vào các kênh thông tin này không rút ra được và ngày càng không kiềm chế nổi. Sự hiểu biết về sức khoẻ sinh sản đến quá chậm, quá ít với các em...

Trung tâm tư vấn tuổi trẻ, hạnh phúc. Nguồn KHĐS

Trong thời gian "trực tổng đài" cùng các tư vấn viên, phóng viên đã được chứng kiến cuộc gọi khá đặc biệt của một "cậu choai" mới lớn bày tỏ nỗi lo lắng tột độ: "Cháu vừa quan hệ với gái bán dâm liệu cháu có bị mắc bệnh AIDS không?". Sự đã rồi nên tư vấn viên chỉ còn cách động viên cậu chờ đợi 3 tháng nữa đi xét nghiệm để kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

Biết rằng trong thời gian 3 tháng đó, cậu bé sẽ phải sống trong cảm giác nặng nề, bất an khó tả, nhưng nếu chỉ một chút không may mắn bị lây căn bệnh thế kỷ từ gái bán dâm, cả cuộc đời còn lại của cậu mới thực sự là nỗi bất hạnh lớn lao.

Cuộc gọi kéo dài... 9 năm
 
Chị Hoa, chuyên gia tư vấn tâm lý của Trung tâm tư vấn tuổi trẻ, hạnh phúc cho biết: Cách đây không lâu, chị vừa kết thúc cuộc tư vấn kéo dài 9 năm về trường hợp của một cô gái 16 tuổi yêu một người đàn ông 34 tuổi đã có vợ con. Mỗi lần điện thoại đến trung tâm cô đều khóc và nói: "Cháu chẳng thiết học hành gì nữa, bây giờ chỉ muốn bỏ nhà đi theo anh ấy thôi"... Nhưng tất nhiên, bản thân cô gái và chị Hoa đều hiểu rằng, nếu cô bỏ nhà theo "anh ấy" thì thực sự "anh ấy" cũng chẳng thể nào chăm lo cho cô được mà thậm chí sẽ còn phạm tội vì cô khi đó mới chỉ là một cô bé trong độ tuổi vị thành niên. Mỗi lần nghĩ lại, chị Hoa đều cảm thấy may mắn vì cô gái đã gọi điện đến nhờ tư vấn sớm chứ không sẽ rơi vào "sự đã rồi".

Chị Hoa cũng chỉ cố gắng "giữ" cô gái được thêm 2 năm nữa, sau đó, cô đã chấp nhận "chuyện ấy" mà biết rằng tình yêu đó cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy rất đau khổ. 9 năm, biết bao nhiêu cuộc điện thoại, chị Hoa là người hiểu rõ nhất diễn biến câu chuyện cũng như những tâm sự của cô gái và cuối cùng chị cũng đã phân tích để cô nhìn thấy được bản chất ích kỷ, có phần nhẫn tâm của người mà cô yêu.

Câu chuyện kết thúc tuy muộn màng, để lại hậu quả là những dấu ấn khó phai về mặt tâm lý, khó khăn để cô có thể làm lại cuộc đời nhưng dù sao, đó cũng chưa phải là một cái kết bi đát...  
 
Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:18:51 PM
Người đăng:  donghuong trong Làm mẹ
Lượt xem:  0
1
Ăn gì cũng được, miễn là đủ chất và bé ăn được
2
Phải tập cho bé ăn cơm và thức ăn mềm, không thể ăn cháo mãi thế
3
Bé ăn được khi nào thì cho ăn khi đó, miễn là có răng để nhai
4
Phải cho bé ăn đúng với lứa tuổi quy định là 20 tháng
5
Ý kiến khác
Xem tất cả: Làm mẹ
Top 20: Trẻ vị thành niên
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot