Triệt phá ổ xóc đĩa, thu giữ hàng trăm triệu đồng

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Triệt phá ổ xóc đĩa, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại một ngôi nhà ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình và tạm giữ nhiều con bạc liên quan.

28/07/2017 04:18 PM
102

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại một ngôi nhà ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình và tạm giữ nhiều con bạc liên quan.

Báo Công an TP HCM đưa tin, sáng 28/7, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng phòng (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, CSĐT vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại một ngôi nhà ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 21/7, Tổ công tác phòng PC45 phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đã tiến hành theo dõi, khống chế đối tượng làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh giới, kiểm tra nhà ông Hồ Hùng (36 tuổi), trú thôn 1, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình bắt quả tang ông Hùng đang tổ chức cho 24 đối tượng khác đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại tầng 2 ngôi nhà trên.

Triệt phá ổ xóc đĩa, thu giữ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Hồ Hùng - Ảnh: Báo Quảng Nam online

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác Phòng PC45 đã thu giữ tại chiếu bạc khoảng 30 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa, 4 con vị.

Tiếp đến, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ chén đĩa, 12 con vị, khoảng 300 triệu đồng, 30 ĐTDĐ, 10 xe máy và một số vật khác có liên quan đến đánh bạc.

Theo báo Dân trí, tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2017 đến thời điểm bị bắt quả tang, Hồ Hùng đã chuẩn bị công cụ, phương tiện cần thiết để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc tại nhà mình.

Ngoài ra, Hùng còn làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ tại cổng nhà, đồng thời thu tiền xâu mỗi người đến đánh bạc từ 100-200 ngàn đồng. Ngày bị bắt, Hùng tổ chức đánh bạc tại tầng 2 của nhà từ lúc 16h và đã thu được 2 triệu đồng tiền xâu.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt  tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi  triệu đồng.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật  này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm,  thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các  trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn  có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý